Trung Quốc ủng hộ nỗ lực khôi phục trật tự xã hội của Hong Kong

Ngày 9/11, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã lên tiếng ủng hộ những nỗ lực của Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh và chính quyền Hong Kong về việc duy trì trật tự xã hội và bảo vệ pháp quyền tại thành phố này.

Trưởng Đặc khu Lương Chấn Anh (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình.


Ông Tập Cận Bình đã đưa ra khẳng định trên trong cuộc gặp ông Lương Chấn Anh khi quan chức này tới thủ đô Bắc Kinh tham dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), dự kiến diễn ra từ ngày 10-11/11.

Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh chính quyền trung ương "hoàn toàn chấp thuận và ủng hộ" những nỗ lực của trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong và chính quyền khu vực này trong việc điều hành theo luật pháp, đặc biệt là thỏa thuận quan trọng của họ nhằm phối hợp bảo vệ pháp quyền và duy trì trật tự trị an. Ông chỉ rõ pháp quyền là nền tảng chính cho sự ổn định và phồn thịnh lâu dài ở Hong Kong.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước Trung Quốc còn nhắc lại việc Bắc Kinh đã thông qua một kế hoạch quan trọng nhằm thúc đẩy pháp quyền một cách toàn diện, trong đó bao gồm việc thực thi hợp pháp các chính sách "một quốc gia, hai chế độ". Ông khẳng định chính quyền trung ương sẽ duy trì ổn định và thịnh vượng lâu dài cho Hong Kong và Ma Cao cũng như bảo vệ lợi ích cho người dân tại hai khu vực này theo pháp luật.


T.N
(theo THX)
Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách với Hong Kong
Trung Quốc sẽ điều chỉnh chính sách với Hong Kong

Chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ quan tâm nhiều hơn đến yếu tố “hai chế độ” trong thể thức hậu chuyển giao đối với Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN