Trung Quốc: Tuyết rơi ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao thông

Đêm 6/1, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc đã chứng kiến đợt tuyết rơi lần đầu tiên trong năm 2012. Tuy tuyết rơi không dầy song cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông đường bộ và khiến một số chuyến bay phải trì hoãn.

Cơ quan giám sát giao thông Bắc Kinh cho biết đến sáng sớm 7/1, tuyết vẫn rơi khiến đường trơn, gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông, song các đường cao tốc chính ở thủ đô vẫn hoạt động bình thường. Đến 9 giờ sáng, 10 chuyến bay đã bị hủy tại sân bay quốc tế Bắc Kinh. Cơ quan dự báo thời tiết thành phố cho biết từ 9 giờ sáng 6/1 đến 9 giờ sáng 7/1, nhiệt độ cao nhất ở Bắc Kinh là âm 2 độ C. Dự báo tuyến vẫn rơi trong suốt ngày 7/1 và nhà chức trách thành phố đã phát báo động vàng, mức cảnh báo thấp nhất trong hệ thống cảnh báo 3 cấp về đường trơn của Trung Quốc.

* Cùng ngày, tại khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, mưa và tuyết rơi nhiều đã khiến chính quyền địa phương quyết định ngừng hoạt động giao thông trên tuyến đường cao tốc dài 294 km từ Srinagar đến Jammu. Tuyết cũng phủ kín khu vực núi cao, trong đó có các điểm du lịch nổi tiếng như Gulmarg và Pahalgam.

Trước đó, ngày 5/1, một người điều khiển xe dọn tuyết đã thiệt mạng và người thợ phụ đi cùng bị thương khi đang làm việc trên đoạn đường đi qua ngôi làng Damhal Hanjipora, cách Xrinaga 80km về phía Nam, thì chiếc xe của họ đã bị lật úp.

* Tin thêm về vụ lở đất tại miền Nam Philíppin hôm 5/1, đến nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 28 người, 27 thi thể đã được chuyển cho gia đình, 5 trong số đó là trẻ em từ 4-16 tuổi. Hiện 46 người vẫn đang mất tích.

Vụ lở đất xảy ra vào khoảng 4 giờ sáng tại một khu đãi vàng ở làng Napnapan, thị trấn Pantukan, tỉnh Compostela Valley. Khoảng 60 ngôi nhà đã bị phá hủy hoặc chôn vùi dưới đống đất đá trải dài 300 mét, cao 150 mét và rộng 60 mét.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN