Trung Quốc tuyên bố có thể rút khỏi UNCLOS

Trung Quốc tuyên bố có thể sẽ rút khỏi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển nhằm phản đối phán quyết của PCA về vụ kiện Biển Đông.

Một trong những "đảo nhân tạo" mà Trung Quốc đã xây dựng trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo Hãng tin ABC News ngày 21/6, báo chí Nhật Bản trích một số nguồn tin ngoại giao cho biết Trung Quốc đã tuyên bố với một số quốc gia châu Á rằng có thể sẽ rút khỏi Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) nhằm phản đối phán quyết của Toà Trọng tài thường trực (PCA) về vụ kiện Biển Đông do Philippines khởi kiện nếu phán quyết này đi ngược lại lập trường ngang ngược của Trung Quốc.

Nhiều chuyên gia cho rằng phán quyết mà Toà Trọng tài đưa ra sẽ không có lợi cho Trung Quốc và kịch bản tồi tệ nhất đối với Bắc Kinh sẽ là tuyên bố "đường chín đoạn" (còn gọi là "đường lưỡi bò") và các quyền lịch sử trên biển của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý.

Việc Trung Quốc không chấp hành phán quyết của Toà sẽ phá hoại hình ảnh của Trung Quốc, nhưng Toà cũng không có cơ chế nào bắt buộc Trung Quốc phải thi hành.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc và kịch bản đáp trả phán quyết của PCA
Trung Quốc và kịch bản đáp trả phán quyết của PCA

Dư luận ở Mỹ lo ngại Trung Quốc sẽ đơn phương thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông nếu vấp phải phán quyết bất lợi từ vụ kiện của Philippines.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN