Trung Quốc trục xuất 3 nhà báo Tạp chí Phố Wall

Chính phủ Trung Quốc ngày 19/2 tuyên bố rút thẻ hành nghề của ba nhà báo Tạp chí Phố Wall (Mỹ). Đây là lần Trung Quốc trục xuất nhiều nhà báo nước ngoài nhất trong 3 thập niên qua.

Chú thích ảnh
Trang nhất của Tạp chí Phố Wall. Ảnh: Getty Image

Tạp chí Phố Wall cho biết hai phóng viên Chao Deng, Philip Wen và phó trưởng cơ quan thường trú của tờ báo này tại Trung Quốc là Josh Chin được lệnh phải rời Trung Quốc trong vòng 5 ngày.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố quyết định trục xuất liên quan đến một bài bình luận đăng trên Tạp chí Phố Wall ngày 3/2 với tiêu đề “Trung Quốc thực sự là người ốm yếu của châu Á”.

Ông Cảnh Sảng nhấn mạnh: “Các biên tập viên Tạp chí Phố Wall đã sử dụng tít với từ ngữ mang tính phân biệt chủng tộc, gây phẫn nộ và chỉ trích từ người Trung Quốc và cộng đồng quốc tế”.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Trung Quốc đang phải đối mặt với sự chú ý của cộng đồng quốc tế về việc xử lý dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19).

Một trong những phóng viên bị trục xuất của Tạp chí Phố Wall là Chao Deng đang tác nghiệp tại Vũ Hán.

Tổng biên tập Tạp chí Phố Wall – ông Matt Murray - tuyên bố đây là động thái “khắt khe và chưa từng có tiền lệ”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng phản đối quyết định của Trung Quốc.

Nhiều nhà báo nước ngoài làm việc tại Trung Quốc chỉ được cấp thị thực ngắn hạn thay vì thị thực một năm theo tiêu chuẩn. Tuy nhiên, việc trục xuất nhà báo nước ngoài là điều hiếm khi xảy ra tại Trung Quốc.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18/2, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 5 kênh thông tin của Chính phủ Trung Quốc bao gồm hãng thông tấn Xinhua, đài truyền hình Trung Quốc, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, China Daily và Nhân dân Nhật báo sẽ được coi như đại sứ quán nước ngoài.

Điều này đồng nghĩa với việc 5 kênh thông tin trên sẽ phải được Chính phủ Mỹ cho phép mới có thể mua hoặc thuê văn phòng, đồng thời phải báo cáo về thay đổi nhân sự với Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hà Linh/Báo Tin tức
Dịch COVID-19: Nhật Bản xác nhận 2 ca tử  vong đầu tiên trên tàu Diamond Princess
Dịch COVID-19: Nhật Bản xác nhận 2 ca tử vong đầu tiên trên tàu Diamond Princess

Theo NHK, sáng 20/2, giới chức y tế Nhật Bản đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên trên tàu Diamond Princessdo tử vong do nhiễm chủng mới của virus corona (nCoV) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN