Trung Quốc trình làng siêu tàu chở dầu thông minh đầu tiên trên thế giới

Siêu tàu chở dầu khổng lồ có kích thước gần bằng 3 sân bóng đá đã được chuyển giao cho chủ nhân mới ở thành phố cảng Đại Liên, Đông Bắc Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Một tàu chở dầu siêu lớn tại cảng Ningbo Zhousha, Trung Quốc: Ảnh: Reuters

Đây là tàu hàng “thông minh” đầu tiên trên thế giới, có tải trọng lên tới 308.000 tấn.

Hãng tin RT (Nga) dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết đặc điểm chính của siêu tàu có tên “Hành trình mới” này là được trang bị "hệ thống thông minh". Con tàu dài 300 mét được cho là có hệ thống lái tàu tự động, quản lý chất lỏng thông minh và quản lý hiệu quả năng lượng tích hợp, cùng với nhiều tính năng khác.

Xem video siêu tàu chở dầu "thông minh" đầu tiên trên thế giới của Trung Quốc (Nguồn: RT)

Theo kênh RT, con tàu chở dầu trên là sự bổ sung mới nhất vào hạm đội hùng hậu của Công ty Vận chuyển Năng lượng Thương mại Trung Quốc. Con tàu đã được chuyển giao tới chủ mới chưa rõ tên tại thành phố cảng Đại Liên trong ngày 22/6.

“Hành trình mới” là sản phẩm của công ty đóng tàu lớn nhất Trung Quốc - Công ty Công nghiệp đóng tàu Đại Liên (DSIC) - một nhánh của Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc (CSIC)

Con tàu đã kết thúc thành công đợt thử nghiệm trên biển và các cuộc thử nghiệm khác, trong đó có thử các hệ thống và thiết bị thông minh.

Thu Hằng/Báo Tin tức
Trung Quốc tung trợ lý ảo ‘nóng bỏng’ hỗ trợ tài xế SUV
Trung Quốc tung trợ lý ảo ‘nóng bỏng’ hỗ trợ tài xế SUV

Tại Triển lãm Ô tô Thượng Hải 2019, hãng Bestune, công ty con của tập đoàn xe hơi FAW Group, cho ra mắt một chiếc SUV tầm trung mang tên Bestune T77.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN