Trung Quốc tìm cách thắt chặt quan hệ quân sự với Syria

Truyền thông Trung Quốc ngày 16/8 đưa tin nước này muốn thắt chặt quan hệ quân sự với Syria.

Ông Quan Hữu Phi.

Phát biểu trên được Chủ nhiệm Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quan Hữu Phi đưa ra trong chuyến thăm hiếm hoi của ông tới quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này.

Theo Tân Hoa xã, ông Quan Hữu Phi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Syria Fahad Jassim al-Freij tại thủ đô Damascus.

Tại buổi hội đàm, ông Quan nhấn mạnh rằng Trung Quốc kiên định đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị ở Syria. Ông nói: "Quân đội Trung Quốc và Syria có tình hữu nghị truyền thống và quân đội Trung Quốc sẵn sàng duy trì tăng cường giao lưu và hợp tác với quân đội Syria".

Cũng tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về công tác huấn luyện quân nhân và "đạt được sự nhất trí" về việc quân đội Trung Quốc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Syria.

Theo Reuters, mặc dù phụ thuộc vào các nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, Trung Quốc lại có xu hướng để các ủy viên thường trực khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cáng đáng hoạt động ngoại giao của khu vực này.

Tuy nhiên, hiện nay Trung Quốc đang tìm cách can dự nhiều hơn ở Trung Đông, trong đó có việc cử các đặc phái viên nhằm thúc đẩy một giải pháp ngoại giao cho tình trạng bạo lực ở đó và tiếp đón các nhân vật của cả chính phủ lẫn phe đối lập Syria.

TTXVN/Tin Tức
Bị thua kiện ở Biển Đông, Trung Quốc "giấu mình chờ thời"?
Bị thua kiện ở Biển Đông, Trung Quốc "giấu mình chờ thời"?

Yêu sách “đường 9 đoạn” của Trung Quốc là một sự khiêu khích đối với cộng đồng quốc tế, nhưng rút lại những yêu sách đó có thể sẽ khiến Trung Quốc mất mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN