Trung Quốc: Tỉ phú, chủ tập đoàn đồ gia dụng Midea bị bắt làm con tin

Tỉ phú He Xiangjian, người sáng lập tập đoàn đồ gia dụng Midea, một trong những người giàu nhất Trung Quốc cùng một số thành viên trong gia đình ông đã bị giữ làm con tin nhiều giờ trong một âm mưu bắt cóc.

Chú thích ảnh
He Xiangjian, người sáng lập tập đoàn đồ gia dụng Midea. Ảnh: CNN

Theo đó, ông He Xiangjian, 77 tuổi, người giàu thứ 45 thế giới theo danh sách của Forbes với tài sản 24 tỉ USD, bị một nhóm năm người bắt cóc tại nhà riêng ở thành phố Phật Sơn (Foshan), phía nam tỉnh Quảng Đông. 

Theo tổ hợp truyền thông CGTN, cảnh sát nhận được cuộc gọi lúc 5h30 chiều ngày 14/6 với nội dung một nhóm người đã đột nhập ngôi nhà riêng tại khu đô thị Junlan International Golf Life Village, đe dọa những thành viên trong gia đình. Người báo tin là He Jianfeng – con trai tỉ phú He Xiangjian.

Chính ông Jianfeng đã trốn được ra ngoài, bơi qua sông và thông báo cho cơ quan chức năng. 
Nhóm đột nhập này được cho là có mang theo thuốc nổ. Theo thông báo của cảnh sát, ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan an ninh cấp tỉnh, thành phố và quận rất quan tâm đến vụ việc, nhanh chóng triển khai lực lượng cảnh sát tới hiện trường. Nhóm 5 người bị bắt sau đó, không ai bị thương.

Được thành lập năm 1968, Midea là một trong những công ty đồ gia dụng lớn nhất Trung Quốc, sản xuất hàng loạt mặt hàng từ điều hòa cho tới máy hút ẩm. Năm 2019, tổng doanh thu của Midea đạt 33 tỉ USD. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức (CNN)
Cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin ở Moskva
Cảnh sát đặc nhiệm bắt giữ đối tượng bắt cóc con tin ở Moskva

Các nhân viên Đội phản ứng nhanh trực thuộc lực lượng Vệ quốc Nga đã tấn công vào trụ sở chi nhánh ngân hàng Alfa Bank ở trung tâm thủ đô Moskva và bắt giữ kẻ bắt cóc con tin. Không ai trong số con tin bị thương. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN