Lính Mỹ đột kích, bắt cóc hai người Syria tại nhà riêng

Kênh truyền hình Al-Ikhbariya do Chính phủ Saudi Arabia quản lý ngày 19/11 đưa tin binh sĩ Mỹ đã bắt cóc hai người Syria tại nhà ở tỉnh Đông Bắc Hasakah.

Chú thích ảnh
Lính Mỹ hoạt động tại Manbij, Syria. Ảnh tư liệu: AP

Đài Sputnik dẫn lại thông tin của Al-Ikhbariya cho biết các lực lượng Mỹ đã đột kích thẳng từ trực thăng xuống một ngôi nhà ở phía Nam của Hasakah và bắt giữ hai anh em trai. Hiện chưa có thông tin xác định danh tính của hai người đàn ông trên. 

Mỹ tuyên bố rút quân khỏi Syria hồi tháng 10, không lâu trước khi Thổ Nhĩ Kỳ khởi động chiến dịch quân sự xuyên biên giới ở miền Bắc Syria. Tuy nhiên, Quân đội Mỹ sau đó cho biết sẽ duy trì vài trăm binh sĩ ở lại khu vực Đông Bắc để bảo vệ các mỏ dầu. 

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đạt một thỏa thuận với Mỹ ngày 17/10 để ngừng cuộc tấn công quân sự của nước này ở miền Bắc Syria, để đổi lấy việc Washington cam kết lực lượng người Kurd ở Syria rút khỏi "khu vực an toàn" được đề xuất.

Tuy nhiên, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói các nhóm khủng bố người Kurd vẫn chưa rời khỏi các thành phố chính, gồm Manbij, Tal Abyad, Qamishli và Tal Rifaat.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Nga chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria
Nga chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ phát động chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria

Ngày 19/11, Bộ Quốc phòng Nga đã chỉ trích tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự mới ở miền Bắc Syria nếu khu vực này không "sạch bóng" lực lượng người Kurd mà Ankara coi là các phần tử khủng bố, đồng thời cảnh báo rằng động thái này sẽ gây phương hại tới những nỗ lực ổn định khu vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN