Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 1 chữ số sau 6 năm

Báo cáo ngân sách tài chính năm 2016 được công bố tại phiên khai mạc Quốc hội cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 7,6% so với năm 2015, đạt gần 150 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự chỉ một chữ số.

Toàn cảnh phiên khai mạc. Ảnh: Xinhua

Sáng 5/3, Kỳ họp lần thứ tư Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) khoá XII đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. 

Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đọc Báo cáo công tác chính phủ, theo đó chính phủ đặt mục tiêu kiềm chế tăng giá tiêu dùng năm 2016 khoảng 3%. Mục tiêu này không thay đổi so với năm 2015, nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI - cơ sở để tính lạm phát) chỉ tăng 1,4%, mức thấp nhất trong 6 năm trở lại đây. Theo số liệu mới nhất, CPI tháng 1/2016 đã nhích lên, nhưng mức tăng 1,8% này cũng không giúp giảm lo ngại về sức ép giảm phát vì kết quả này chủ yếu là nhờ các nhân tố mang tính thời vụ như giá lương thực tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Chính phủ Trung Quốc cũng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6,5% - 7% trong năm 2016, và duy trì tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ở mức ít nhất 6,5% cho tới năm 2020. Trong năm 2015, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% - mức thấp nhất trong 1/4 thế kỷ qua.

Về tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu tăng từ 2,3% trong năm 2015 lên mức 3% trong năm nay và cắt giảm nhiều loại thuế. Dự kiến, thâm hụt ngân sách năm 2016 sẽ ở mức 2.180 tỷ NDT (335 tỷ USD), tăng 560 tỷ NDT so với năm 2015.

Báo cáo ngân sách tài chính năm 2016 được công bố tại phiên khai mạc Quốc hội cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung Quốc tăng 7,6% so với năm 2015, đạt 954,354 tỷ nhân dân tệ (NDT), xấp xỉ 150 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm Trung Quốc tăng chi tiêu quân sự chỉ một chữ số. Kể từ năm 1989, ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng hai chữ số mỗi năm, ngoại trừ năm 2010, khi chính phủ thắt lưng buộc bụng sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Kỳ họp lần này của Quốc hội Trung Quốc cũng sẽ xem xét và thảo luận Dự thảo đề cương Quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ 13, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, tình hình thực hiện dự toán ngân sách trung ương và địa phương năm 2015.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc liệt 31 tàu thuyền Triều Tiên vào danh sách đen
Trung Quốc liệt 31 tàu thuyền Triều Tiên vào danh sách đen

Trung Quốc đã liệt vào danh sách đen 31 tàu thuyền của một công ty Triều Tiên chịu lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN