Trung Quốc sẽ cần thêm 216 sân bay mới đến năm 2035

Ngày 11/12, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết nước này cần bổ sung thêm 216 sân bay mới đến năm 2035 và phát triển một số trung tâm trung chuyển khu vực.

Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Air China. AFP/TTXVN

Theo định hướng phát triển ngành hàng không dân dụng của CAAC, được tờ China Daily trích dẫn, Trung Quốc có 234 sân bay dân dụng tính đến cuối tháng 11/2018, và dự kiến nước này sẽ có khoảng 450 sân bay đến năm 2035.

Ngoài ra, CAAC dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không của Trung Quốc sẽ chiếm 1/4 tổng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng đường hàng không trên thế giới và vượt Mỹ vào năm 2035, qua đó đưa Trung Quốc trở thành thị trường hàng không lớn nhất thế giới.

Báo cáo của CAAC cũng cho hay nhiều cảng hàng không đẳng cấp thế giới sẽ được xây dựng ở nhiều khu vực tại Trung Quốc, như khu vực đồng bằng sông Dương Tử, khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, và khu vực Quảng Đông – Hong Kong – Ma Cao (Trung Quốc).

Giám đốc phụ trách bộ phận kế hoạch và phát triển của CAAC Dong Faxin nói: “Dịch vụ được cải thiện đáng kể, song số lượng sân bay không đủ và phân bổ không đều trên cả nước”.

Năm 2017, có 552 triệu chuyến bay đến và đi từ các sân bay ở Trung Quốc, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 720 triệu chuyến đến năm 2020.

Q.Chung/TTXVN (Theo THX)
Tàu Kuznetsov bị Anh chê xiêu vẹo, Nga ví tàu sân bay mới của Anh chỉ là 'ong chúa'
Tàu Kuznetsov bị Anh chê xiêu vẹo, Nga ví tàu sân bay mới của Anh chỉ là 'ong chúa'

Bộ Quốc phòng Nga ví mẫu tàu sân bay mới nhất của Anh HMS Queen Elizabeth là một con "ong chúa" sẽ không làm được gì nếu như không có tàu khác bảo vệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN