Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy quan hệ nước lớn kiểu mới với Mỹ

Ngày 24/3, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẵn sàng hợp tác với Mỹ để tiếp tục đưa hai nước đi theo lộ trình đúng đắn hướng tới xây dựng mô hình quan hệ nước lớn kiểu mới.      

Tuyên bố này được ông Tập Cận Bình đưa ra trong cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama tại La Haye (Hà Lan) trước thềm Hội nghị An ninh hạt nhân. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nguyên thủ trong năm nay.      

Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ gặp song phương trước thềm Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân. Ảnh: AFP/TTXVN


Tại cuộc gặp, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đánh giá cao cam kết tương tự của phía Mỹ trong bức thư ông mới nhận được từ Tổng thống Obama. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Trung Quốc còn nhất trí về những điều ông Obama viết trong thư rằng hợp tác Trung - Mỹ có lợi cho cả hai nước trong việc thúc đẩy lợi ích chung và đối phó với những thách thức chung.

Bắc Kinh cũng sẽ cùng với Washington bảo vệ các quan hệ song phương dựa trên những nguyên tắc như các hành động phi đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi.     

Bên cạnh đó, cuộc gặp còn xoay quanh các vấn đề chính như cuộc khủng hoảng ở Ukraine, chương trình hạt nhân của Triều Tiên, các hành động trên biển của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực Thái Bình Dương.


TN


Hình ảnh đặc biệt về chuyến thăm Trung Quốc của bà Obama
Hình ảnh đặc biệt về chuyến thăm Trung Quốc của bà Obama

Bà Michelle Obama đã bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 7 ngày được biết đến là chuyến thăm độc lập tới Trung Quốc đầu tiên của một Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN