Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với ASEAN để xây dựng một cộng đồng gần gũi hơn

Chiều 7/3, phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế diễn ra bên lề kỳ họp thứ 4 Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (Nhân đại, tức Quốc hội - NPC) khóa XIII, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời những câu hỏi liên quan đến các mối quan hệ và chính sách đối ngoại của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngoại trưởng Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để xây dựng một cộng đồng gần gũi hơn với một tương lai chung và mở ra thêm một giai đoạn 30 năm hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Theo ông Vương Nghị, Trung Quốc và các nước ASEAN cần tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm duy trì ổn định chung ở Biển Đông. Ngoài ra, Trung Quốc và các nước ASEAN cần loại bỏ những phiền nhiễu và thúc đẩy các cuộc tham vấn về Bộ Quy tắc ứng xử (COC), đồng thời hướng tới việc sớm hoàn thành một bộ quy tắc khu vực thực chất và hiệu quả hơn, phù hợp với luật pháp quốc tế và phục vụ nhu cầu của tất cả các bên.

Ông Vương Nghị cho biết ngoài việc hỗ trợ nhiều hơn nữa cho ASEAN trong cuộc chiến chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Trung Quốc sẽ cung cấp vaccine cho các nước ASEAN cũng như ủng hộ những nỗ lực của Indonesia trở thành trung tâm sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Đông Nam Á.

Liên quan đến vấn đề Myanmar, ông Vương Nghị cho rằng ưu tiên ngay lập tức với quốc gia thành viên ASEAN này là ngăn chặn các cuộc xung đột, đồng thời xoa dịu và hạ nhiệt tình hình càng sớm càng tốt. Trung Quốc sẵn sàng đóng một vai trò mang tính xây dựng trong việc làm giảm căng thẳng ở Myanmar.

TTXVN/Báo Tin tức
Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN giúp cải thiện tình hình ở Rakhine, Myanmar
Singapore ủng hộ nỗ lực của ASEAN giúp cải thiện tình hình ở Rakhine, Myanmar

Singapore ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để giúp cải thiện tình hình ở bang Rakhine của Myanmar và sẵn sàng gửi thêm các lô hàng cứu trợ người tị nạn Rohingya tại Bangladesh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN