Trung Quốc ra quy định mới những điều đảng viên không được làm

Đảng Cộng sản Trung Quốc lần đầu đưa môn thể thao golf và các buổi tiệc tùng xa hoa lãng phí vào danh sách những điều đảng viên không được làm, trong bối cảnh nước này siết chặt những quy định nhằm ngăn chặn quan chức tham nhũng.


Ảnh minh họa.

Ban Chấp hành trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã lần đầu tiên đưa môn thể thao golf và các buổi tiệc tùng xa hoa lãng phí vào danh sách những điều đảng viên không được làm, trong bối cảnh nước này siết chặt những quy định nhằm ngăn chặn quan chức tham nhũng.

Theo Tân Hoa Xã, hai quy định mới nói trên đã được thông qua tại cuộc họp của Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 12/10, sửa đổi các quy định trước đó ghi trong Điều lệ đảng. Các quy định này sẽ được áp dụng cho toàn bộ 88 triệu đảng viên.

Quy định mới nêu rõ: "Đảng viên phải rạch ròi giữa các lợi ích công và tư, đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, làm việc không tư lợi... đề cao tinh thần tiết kiệm và chống lãng phí".

Các quy định mới cũng cấm lập bè kết phái chia rẽ nội bộ đảng, giấu giếm các vấn đề cá nhân cần khai báo, lợi dụng chức vụ hòng trục lợi cho người thân và thuộc cấp. Ngoài ra, các quy định mới còn mở rộng phạm vi cấm liên quan tới vấn đề "quan hệ bất chính".

TTXVN/Tin Tức
Kinh tế Trung Quốc với lựa chọn  khó khăn
Kinh tế Trung Quốc với lựa chọn khó khăn

Trong khi nhu cầu trong nước chưa được chấn hưng, xuất khẩu của Trung Quốc thời gian qua tiếp tục tụt dốc. Gánh nặng đạt mục tiêu tăng trưởng vì thế đang dồn vào đầu tư, đặt Trung Quốc trước lựa chọn hoặc là thúc đẩy cải cách hoặc là trở lại con đường phát triển cũ mà nước này đang cố gắng thoát khỏi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN