Trung Quốc kết án nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên (Trung Quốc) Lý Xuân Thành đã lĩnh án 13 năm tù và bị tịch thu tài sản cá nhân vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền.


Ông Lý Xuân Thành.

Ngày 12/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc đã tuyên án 13 năm tù đối với nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành vì tội nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền, đồng thời tịch thu tài sản cá nhân của ông này trị giá 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 158.000 USD). Tại tòa, ông Lý Xuân Thành bày tỏ phục tùng bản án, không đệ đơn kháng cáo lên Tòa phúc thẩm.

Ông Lý Xuân Thành từng là quan chức ngành dầu khí, cùng phe cánh với nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc (SASAC) Tưởng Khiết Mẫn, người từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Ông Tưởng Khiết Mẫn cũng vừa bị Tòa án thành phố Hán Giang tỉnh Hồ Bắc tuyên án 16 năm tù vì tội nhận hối lộ và lợi dụng chức quyền. Cả hai cựu quan chức này đều là cựu trợ thủ và là đồng minh thân cận của cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang - người cũng từng giữ chức Chủ tịch CNPC và sau đó là Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên.

TN (theo AFP)
Quan tham thân cận Chu Vĩnh Khang lĩnh 16 năm tù
Quan tham thân cận Chu Vĩnh Khang lĩnh 16 năm tù

Ngày 12/10, Tòa án thành phố Hán Giang thuộc tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) đã kết án 16 năm tù đối với nguyên Chủ nhiệm Ủy ban giám sát, quản lý tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, tịch thu tài sản cá nhân trị giá 1 triệu Nhân dân tệ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN