Trung Quốc quay trở lại thời 'sốt' vàng, mở cửa mua 150 tấn

Quốc gia tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới là Trung Quốc đã cho phép các ngân hàng quốc tế và trong nước nhập khẩu khối lượng lớn vàng vào nước này.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - AFP

Hãng Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giữ nhiệm vụ kiểm soát lượng vàng được chuyển vào quốc gia châu Á này thông qua một hệ thống hạn ngạch áp dụng đối với các ngân hàng thương mại.

Cơ quan này thường cho phép nhập đủ lượng kim loại quý để đáp ứng nhu cầu trong nước và đôi khi còn hạn chế dòng chảy. Các nguồn tin cho biết trong những tuần gần đây, cơ quan quản lý đã cho phép nhập lượng lớn vàng thỏi lên đến 150 tấn.

“Chúng tôi đang được nới lỏng nhiều nhất kể từ năm 2019, "một nguồn tin tại một trong những ngân hàng nhập vàng vào Trung Quốc cho biết.

Các nguồn tin cho biết khoảng 150 tấn vàng trị giá 8,5 tỷ USD theo giá hiện tại đã và đang được chuyển đến Trung Quốc trong tháng 4 và tháng 5. Phần lớn vàng được nhập khẩu từ Australia, Nam Phi và Thụy Sĩ. 

Số liệu hải quan Trung Quốc cho thấy kể từ tháng 2/2020, trung bình mỗi tháng nước này nhập khẩu lượng vàng trị giá khoảng 600 triệu USD, tương đương 10 tấn. Năm 2019, nhập khẩu của Trung Quốc ở mức khoảng 3,5 tỷ USD/tháng, tương đương khoảng 75 tấn.

Động thái trở lại ngoạn mục đối với thị trường vàng miếng toàn cầu của Trung Quốc được cho là nhờ sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế quốc gia này kể từ nửa cuối năm ngoái. Nhu cầu của người Trung Quốc về đồ trang sức bằng vàng, vàng thỏi và đồng tiền vàng cũng đã phục hồi. Từ tháng 1/2021, giá vàng trong nước đã cao hơn tỷ giá chuẩn toàn cầu, khiến việc nhập khẩu vàng trở nên có lợi.

Phà phân tích Suki Cooper tại Standard Chartered đánh giá sự phục hồi của nhu cầu vàng ở Trung Quốc và Ấn Độ là rất quan trọng trong việc thiết lập giá sàn cho vàng và sẽ ngăn giá tiếp tục giảm trong những tháng tới.

Theo các nhà kinh doanh vàng ở châu Á, giá vàng tại khu vực hiện vào khoảng 7 – 9 USD/ounce và có thể sẽ tăng hơn nữa nếu chính phủ các nước ngừng mở cửa nhập khẩu. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Iran trình làng hàng chục mẫu tên lửa tự sản xuất trong lễ duyệt binh thường niên
Iran trình làng hàng chục mẫu tên lửa tự sản xuất trong lễ duyệt binh thường niên

Nhân dịp lễ duyệt binh ngày 18/4 kỷ niệm Ngày Quân đội hàng năm, Iran đã trình làng bộ sưu tập phong phú các loại thiết bị bay không người lái quân sự do chính nước này tự sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN