Trung Quốc phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch hạch

Chính quyền thành phố Bayannur thuộc khu tự trị Nội Mông (Trung Quốc) đã tăng cường các biện pháp phòng ngừa sự lây lan của bệnh dịch hạch, sau khi một người chăn nuôi gia súc ở đây được xác nhận mắc căn bệnh này vào cuối tuần qua.

Chú thích ảnh
Loài sóc đất có nguy cơ gây bệnh dịch hạch. Ảnh: businesstoday.in

Theo ủy ban y tế của thành phố trên, bệnh nhân hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định, tuy nhiên, để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh, ủy ban này đã quyết định cấm săn bắn và ăn thịt của những loài động vật có nguy cơ gây bệnh dịch hạch, đặc biệt là loài sóc đất (marmot) cho tới cuối năm nay và hối thúc người dân thông báo về bất cứ trường hợp nào chết hoặc bị mắc bệnh ở động vật gặm nhấm.   

Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch Yersinia pestis có thể lây từ chuột sang người thông qua bọ chét. Theo Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc, mặc dù bệnh dịch hạch rất hiếm khi bùng phát ở nước này và có thể chữa khỏi được, nhưng kể từ năm 2014 đến nay đã có ít nhất 5 người tử vong do căn bệnh trên.

Ngoài trường hợp mắc bệnh dịch hạch trên, Mông Cổ, quốc gia láng giềng của Trung Quốc cũng đã phát hiện một trường hợp tương tự liên quan đến một thiếu niên 15 tuổi bị sốt sau khi ăn thịt của một con marmot.

Văn Khoa (TTXVN)
Đằng sau âm mưu thả bom dịch hạch xuống Mỹ trong Thế chiến 2
Đằng sau âm mưu thả bom dịch hạch xuống Mỹ trong Thế chiến 2

Năm 1945, Nhật Bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho âm mưu giết người hàng loạt tại Mỹ bằng chiến tranh sinh học, thông qua một chiến dịch có cái tên “chẳng giống ai”: Hoa anh đào đêm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN