Trung Quốc phạt tù Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây

Theo mạng Nhân dân (Trung Quốc) ngày 13/10, nguyên Phó Chủ tịch Chính hiệp Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, ông Lý Đạt Cầu đã bị đưa ra xét xử công khai với tội danh nhận hối lộ.

Tòa án trung cấp Châu Diên Biên, tỉnh Liêu Ninh cho biết trong giai đoạn 2003-2013, ông Lý Đạt Cầu đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để nhận hối lộ từ người khác hơn 10 triệu NDT, do đó bị tuyên phạt 15 năm tù giam, tước bỏ quyền lợi chính trị 4 năm, đồng thời tịch thu tài sản cá nhân trị giá 2 triệu NDT.

Ông Lý Đạt Cầu, sinh tháng 10/1953, dân tộc Hán, người Chiêu Bình, Quảng Tây, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/1973, tham gia công tác tháng 10/1974, được bầu làm Phó Chủ tịch Chính hiệp Quảng Tây hồi tháng 1/2008. Ông Lý Đạt Cầu bị lập án điều tra từ tháng 7/2013, bị khai trừ Đảng và cách mọi chức vụ hồi tháng 9/2013.


T.N
Trung Quốc: Phó Thị trưởng Lạc Dương bị bắt sau 60 ngày lẩn trốn
Trung Quốc: Phó Thị trưởng Lạc Dương bị bắt sau 60 ngày lẩn trốn

Phó Thị trưởng thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, ông Quách Nghi Phẩm đã bị công an Lạc Dương bắt giữ tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam sau hơn 60 ngày lẩn trốn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN