Trung Quốc: Phó Thị trưởng Lạc Dương bị bắt sau 60 ngày lẩn trốn

Mạng Tân Hoa ngày 7/10 đưa tin hôm 6/10, Phó Thị trưởng thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, ông Quách Nghi Phẩm đã bị công an Lạc Dương bắt giữ tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam sau hơn 60 ngày lẩn trốn.

Ảnh minh họa.


Theo nguồn tin, cuối tháng 7 vừa qua, ông Quách Nghi Phẩm đã xin nghỉ phép với lý do đưa mẹ đi khám bệnh, sau đó mất liên lạc. Ngay sau đó, các cơ quan chức năng thành phố Lạc Dương đã lập tổ chuyên án điều tra vụ việc.

Được biết, nguyên nhân chạy trốn của ông Quách Nghi Phẩm là do bị cáo buộc liên quan đến hành vi nhận hối lộ 5 triệu Nhân dân tệ trong thời gian công tác.

Ông Quách Nghi Phẩm, sinh năm 1962, được bầu làm Phó Thị trưởng thành phố Lạc Dương hồi tháng 2/2014, phụ trách công tác quản lý giám sát an toàn sản xuất, ngành than đá và bảo vệ môi trường của thành phố. Trước đó, ông từng làm Bí thư Huyện ủy Y Xuyên, thành phố Lạc Dương từ năm 2009-2014.


T.N
Một quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Một quan chức tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) đã nhảy lầu tự sát tại khu nhà ở của mình. Nguyên nhân vụ việc chưa được cơ quan chức năng công bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN