Trung Quốc nhập khẩu đậu tương của Mỹ với số lượng kỉ lục trong năm 2020

Trung Quốc có kế hoạch nhập khẩu lượng đậu tương của Mỹ ở mức kỉ lục trong năm nay, trong điều kiện giá mặt hàng này xuống thấp, tạo thuận lợi để nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới tuân thủ cam kết mua hàng theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Chú thích ảnh
Đậu tương nhập khẩu về cảng Natong, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AP

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, mức nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc từ Mỹ có thể lên đế 40 triệu tấn trong năm 2020. Số lượng này vượt khoảng 25% so với mức nhập khẩu của năm 2017 – mốc thời gian được xác định là điểm tham chiếu về thực thực mua hàng trong thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn 1. 

Trung Quốc bắt đầu gia tăng nhập khẩu hàng nông sản của Mỹ từ cuối tháng 4 vừa  qua, với lượng đậu tương đặt hàng cung cấp cho mùa tới hiện ở mức cao kỉ lục từ năm 2013. Trung Quốc cũng đã nhiều lần lập kỉ lục về nhập khẩu ngô hàng ngày.

Tuy nhiên, dựa trên số liệu hải quan của Trung Quốc, giá trị hàng hóa nhập khẩu nông sản Mỹ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong bảy tháng đầu năm nay mới chỉ đạt 27% mục tiêu đề ra theo tinh thần thỏa thuận. 

Mỹ và Trung Quốc trong tuần này đã tiến hành thảo luận trực tuyến về đánh giá, rà soát thực hiện cam kết đối với thỏa thuận thương mại. Đại diện hai nước khẳng định thỏa thuận vẫn đang đi đúng hướng, cam kết thực hiện thắng lợi thỏa thuận. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu dầu Mỹ trước hạn rà soát thương mại
Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu dầu Mỹ trước hạn rà soát thương mại

Trung Quốc đã gia tăng nhập khẩu dầu mỏ từ Mỹ trước thời điểm diễn ra vòng rà soát thỏa thuận thương mại giai đoạn một.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN