Trung Quốc nhấn mạnh các nỗ lực chung đối phó với những thách thức toàn cầu

Ngày 8/9, phát biểu tại buổi lễ tuyên dương các cá nhân có thành tích trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định hợp tác và đoàn kết là sự lựa chọn đúng đắn cho cộng đồng quốc tế khi phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh Trung Quốc sẽ cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực đối phó với những thách thức toàn cầu. Ông cũng cam kết tiếp tục hỗ trợ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong vai trò lãnh đạo cuộc chiến toàn cầu chống đại dịch COVID-19. Theo ông, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế, kiên định duy trì hệ thống thương mại đa phương và cùng các nước khác nỗ lực sớm khôi phục kinh tế toàn cầu.  

Theo số liệu thống kê chính thức, tính đến hết ngày 7/9, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 85.144 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.634 ca tử vong, 80.335 bệnh nhân đã khỏi bệnh và 175 bệnh nhân đang được điều trị. Chính phủ nước này cơ bản đã khống chế được đại dịch nhờ các biện pháp phong tỏa cũng như hạn chế hoạt động  đi lại nghiêm ngặt.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động 'Chiến dịch đĩa trống'
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát động 'Chiến dịch đĩa trống'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa phát động chiến dịch "Operation Empty Plate" (tạm dịch là "Chiến dịch đĩa trống") nhằm hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN