Trung Quốc ngăn chặn thảm họa môi trường sau sự cố va chạm tàu ở biển Hoa Đông

Trung Quốc đang nỗ lực ngăn chặn rò rỉ dầu từ tàu chở dầu của Iran đang bốc cháy do va chạm với một tàu chở hàng ở biển Hoa Đông. Chiếc tàu này đang có nguy cơ phát nổ và có thể gây ra thảm họa môi trường.

Hiện trường vụ va chạm. Ảnh: Telegraph/TTXVN

Theo các chuyên gia môi trường, nếu toàn bộ 136.000 tấn dầu thô trên tàu chở dầu Sanchi tràn ra biển, đây sẽ là sự cố tràn dầu lớn nhất từ một con tàu trong nhiều thập kỷ qua và có thể hủy hoại các sinh vật biển trong khu vực rộng lớn. Bộ Giao thông Trung Quốc cho biết chiếc tàu trên vẫn đang bốc cháy dữ dội trong ngày 9/1. Các bức ảnh chụp hiện trường cho thấy con tàu đang chìm trong lửa và khói. 

Bộ Giao thông Trung Quốc ngày 8/1 đã cảnh báo tàu chở dầu Sanchi có nguy cơ phát nổ hoặc chìm.

Nếu phát nổ, khí độc sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường. Theo một tổ chức môi trường, nếu tàu chìm trước khi dầu cháy hết, công tác làm sạch sẽ vô cùng khó khăn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã cử các tàu làm sạch biển đến hiện trường nhằm ngăn chặn thảm họa tràn dầu.

Tàu chở dầu Sanchi dài 274m, đăng ký Panama đã đâm phải tàu chở ngũ cốc CF Crystal đăng ký Hong Kong (Trung Quốc) ở vị trí cách cửa sông Trường Giang 160 hải lý (300km) về phía Đông vào 8 giờ tối 6/1. Toàn bộ 21 thủy thủ người Trung Quốc trên tàu Crystal đã được giải cứu an toàn. Hiện 13 tàu cứu nạn, cứu hộ đang mở rộng tìm kiếm 31 thủy thủy còn lại của tàu Sanchi vẫn đang bị mất tích. Tuy nhiên, công tác này đang gặp khó khăn do điều kiện thời tiết không thuận lợi trên biển, mưa, gió và sóng lớn.

TTXVN/Báo Tin tức
Va chạm tàu trên biển Hoa Đông, 32 người mất tích
Va chạm tàu trên biển Hoa Đông, 32 người mất tích

Ít nhất 32 thủy thủ, gồm 30 người Iran và 2 người Bangladesh, đã mất tích khi 2 chiếc tàu chở họ đâm vào nhau trên biển Hoa Đông tối 6/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN