Trung Quốc nhờ Nhật Bản giúp tìm người mất tích trong vụ va chạm tàu

Ngày 5/10 đã xảy ra vụ va chạm giữa một tàu cá Trung Quốc với một tàu chở dầu treo cờ Hong Kong, làm 12 người mất tích.

Vụ việc xảy ra ở vị trí cách quần đảo Oki, phía Tây Nhật Bản, khoảng 400 km về phía Bắc.

Theo Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, Trung Quốc đã đề nghị lực lượng này giúp tìm kiếm những người bị nạn. Phía Bắc Kinh cho biết tàu cá Trung Quốc có trọng tải 290 tấn, chở 16 thuyền viên đã bị lật sau khi va chạm với tàu chở dầu Blight Oil Lucky, trọng tải 63.294 tấn vào khoảng 9 giờ 35 phút. Những người mất tích đều là thuyền viên của tàu cá.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã thành lập đơn vị ứng phó và triển khai 3 tàu tuần tra ra hiện trường vụ va chạm.

TTXVN/Báo Tin Tức
Cuộc điều tra vụ va chạm tàu USS John McCain sẽ mất khoảng 1 năm
Cuộc điều tra vụ va chạm tàu USS John McCain sẽ mất khoảng 1 năm

Ngày 28/9, truyền thông địa phương dẫn lời Cục Điều tra An toàn Giao thông Singapore (TSIB) thông báo các nhà điều tra sẽ mất khoảng 1 năm để tìm ra nguyên nhân va chạm giữa tàu khu trục USS John S.McCain và tàu chở dầu Alnic MC mang cờ Liberia tại vùng biển Singapore hồi tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN