Trung Quốc nêu điều kiện ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 5/12 cho biết Mỹ cần hạ thấp các mức thuế bổ sung để hai bên ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong phát biểu tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh ngày 21/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, hai bên đang duy trì liên lạc mật thiết. Theo ông Cao Phong, trong một cuộc điện đàm tuần trước, trưởng đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã thảo luận "các vấn đề cốt lõi đáng quan tâm" với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin.

Việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vốn được dự kiến diễn ra trong tháng 11 vừa qua, trước thềm một vòng đàm phán mới về thuế vào ngày 15/12. Tuy nhiên, ngày 7/11, ông Cao Phong cho biết Trung Quốc và Mỹ cần cùng lúc hủy bỏ một số loại thuế hiện hành đối với hàng hóa của nhau nhằm đạt một thỏa thuận thương mại giai đoạn 1, chi tiết cụ thể đang được đàm phán.

Đầu tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đều khẳng định không đặt thời hạn nào cho việc ký kết một thỏa thuận thương mại song phương.

Bích Liên (TTXVN)
Trung Quốc không đặt hạn thời hạn cho việc ký thỏa thuận thương mại với Mỹ
Trung Quốc không đặt hạn thời hạn cho việc ký thỏa thuận thương mại với Mỹ

Trung Quốc ngày 4/12 nhắc lại các các bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó một ngày, nói rằng họ cũng không có thời hạn nào cho việc ký kết một thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN