Trung Quốc kỷ niệm 20 năm thực thi Luật cơ bản Khu hành chính đặc biệt Ma Cao

Sáng 3/12, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ kỷ niệm 20 năm thực thi Luật cơ bản của Khu hành chính đặc biệt Ma Cao.

Chú thích ảnh
Đặc khu hành chính Macao, Trung Quốc. Ảnh: globaltimes.cn

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sự kiện này do Văn phòng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) tổ chức nhằm kỷ niệm 20 năm ngày Ma Cao quay trở về Trung Quốc Đại lục.

Trước đó, ngày 1/12, Quốc vụ viện Trung Quốc đã tiến hành bổ nhiệm các chức vụ quan trọng và Trưởng công tố của chính quyền Khu hành chính đặc biệt Ma Cao khóa 5. Theo đó, Quốc vụ viện Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Hạ Nhất Thành làm Trưởng đặc khu hành chính Ma Cao; ông Trương Vĩnh Xuân được bổ nhiệm làm người đứng đầu Cơ quan Hành chính-Tư pháp; ông Lý Vĩ Nông làm người đứng đầu Cơ quan Kinh tế-Tài chính; ông Hoàng Thiếu Trạch làm người đứng đầu Cơ quan An ninh; ông Diệp Tân Sinh làm Trưởng công tố.

Theo Quốc vụ viện Trung Quốc, các bổ nhiệm trên đều phù hợp với Luật cơ bản Khu hành chính đặc biệt Ma Cao của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các quan chức mới được bổ nhiệm sẽ nhậm chức từ ngày 20/12 tới.

Lương Tuấn (TTXVN)
Trung Quốc xem xét hạn chế thị thực với quan chức Mỹ vì vấn đề Tân Cương
Trung Quốc xem xét hạn chế thị thực với quan chức Mỹ vì vấn đề Tân Cương

Hãng tin Sputnik (Nga) ngày 3/12 cho biết có khả năng Trung Quốc xem xét áp đặt lệnh hạn chế thị thực đối với các quan chức và chính khách Mỹ chỉ trích vấn đề liên quan đến Tân Cương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN