Trung Quốc, Mỹ hợp tác chống ma túy và an ninh mạng

Tuyên bố chung liên chính phủ Trung Quốc và Mỹ được công bố ngày 6/10 nêu rõ, Bắc Kinh và Washington sẽ hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực chống ma tuý, an ninh mạng và hồi hương.

Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn (phải) và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ảnh: People’s Daily

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tuyên bố chung này đã nêu rõ những thành quả chính của cuộc Đối thoại lần đầu tiên về Thực thi pháp luật và An ninh mạng Trung – Mỹ được tổ chức hôm 4/10 vừa qua dưới sự chủ tọa của Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn và Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions.

Trong tuyên bố chung, hai bên đã bày tỏ ý định tăng cường hợp tác song phương về kiểm soát ma tuý và thực thi pháp luật, trong đó gồm có trao đổi thông tin về tình trạng buôn bán ma túy, đối phó với việc sản xuất ma túy trái phép, và chia sẻ thông tin theo dõi các gói hàng để xác định các cá nhân và mạng lưới buôn bán ma túy. Ngoài ra, hai nước cũng nhất trí tiếp tục thực thi sự đồng thuận mà hai bên đạt được hồi năm 2015 về hợp tác về an ninh mạng Trung – Mỹ.

Cũng theo tuyên bố trên, hai bên cũng dự định tận dụng cơ chế đường dây nóng từng được thiết lập trước đó để giải quyết các vấn đề tôi phạm mạng khẩn cấp và bảo vệ mạng lưới, đồng thời nhằm liên lạc kịp thời với các cấp lãnh đạo và chuyên viên.


Cuộc đối thoại lần này là 1 trong 4 cơ chế liên lạc cấp cao được thành lập trong cuộc gặp thưởng đỉnh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida giữa Chủ tịck Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng 4/2017.

TTXVN/Báo Tin Tức
Trung Quốc, Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương
Trung Quốc, Mỹ cam kết thúc đẩy quan hệ song phương

Ngày 12/9 tại thủ đô Washington của Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã gặp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, trong đó 2 bên cam kết thúc đẩy quan hệ song phương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN