Người dân tham gia hội chợ việc làm tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Quốc vụ viện Trung Quốc mới đây đã ban hành hướng dẫn, cam kết đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng các dịch vụ công cộng cơ bản cho tất cả cư dân thường trú, thay vì giới hạn đối tượng được hưởng là những người có hộ khẩu tại địa phương, thường gắn liền với nơi sinh.
Phát biểu tại buổi họp báo ngày 26/5, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển và Cải cách quốc gia Trung Quốc Trịnh Bị cho biết sáng kiến trên được đưa ra khi Trung Quốc có 250 triệu người sống ở khu vực đô thị mà không có hộ khẩu tại địa phương, bao gồm 170 triệu người lao động nông thôn nhập cư và các thành viên gia đình của họ. Việc cho phép nhóm đối tượng này tiếp cận các dịch vụ cơ bản tại các thành phố nơi họ có việc làm và cuộc sống ổn định là một phần quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ đô thị hóa kiểu mới lấy người dân làm trung tâm của nước này. Bà nhấn mạnh khi quá trình đô thị hóa của Trung Quốc chuyển từ giai đoạn mở rộng nhanh chóng sang giai đoạn phát triển ổn định, động thái này cũng đáp ứng “những nhu cầu cấp thiết, trực tiếp và thực tế nhất” của bộ phận dân số đông đảo.
Cho đến nay, khoảng 75% các dịch vụ công cộng cơ bản đã có sẵn cho những người không có hộ khẩu thường trú nhưng có giấy phép cư trú. Trong khi đó, 97% số con em của người lao động nhập cư được ghi danh vào các trường công lập hoặc trường tư thục được chính phủ trợ cấp trong suốt thời kỳ giáo dục bắt buộc 9 năm.
Theo hướng dẫn mới, trẻ em nhập cư chuyển đến thành phố cùng cha mẹ sẽ được tiếp cận tốt hơn các trường công lập và có cơ hội tham gia các kỳ thi tuyển sinh tại nơi cư trú của mình.
Nhiều thành phố sẽ mở rộng các chương trình nhà ở cho thuê công cộng để bao gồm cả các gia đình không đăng ký hộ khẩu. Những người lao động linh hoạt sẽ được hỗ trợ tham gia hệ thống quỹ dự phòng nhà ở - một chương trình tiết kiệm bắt buộc dành cho người lao động đô thị được sử dụng để tài trợ các khoản vay thế chấp với lãi suất tương đối thấp hơn từ các ngân hàng.
Văn bản trên cũng kêu gọi bãi bỏ các hạn chế về đăng ký hộ khẩu đối với việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động và cải thiện phạm vi bảo hiểm cho người lao động nhập cư, người lao động thời vụ và những người tham gia các hình thức việc làm mới. Các dịch vụ công cộng cơ bản khác, như chăm sóc trẻ em, chăm sóc người cao tuổi, trợ giúp xã hội và hỗ trợ người khuyết tật, sẽ được mở cho những người thường trú chưa đăng ký hộ khẩu.