Lực lượng an ninh gác tại thủ đô Moskva, Nga, ngày 29/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Rossiyskaya Gazeta, ông Grebenkin nhắc lại rằng một tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh phê duyệt Khái niệm chính sách di cư quốc gia giai đoạn 2026 - 2030. Theo ông Grebenkin, những người nước ngoài đến Nga không thể trông đợi vào việc được cấp quy chế cư trú lâu dài nếu không thuộc các nhóm đủ điều kiện. Khi hết thời hạn lưu trú hợp pháp, họ sẽ phải rời khỏi lãnh thổ Nga.
Ngoài ra, Nga dự kiến áp dụng các hạn chế đối với việc lưu trú của thân nhân không đi làm hoặc không học tập của lao động di cư. Biện pháp này nhằm ngăn chặn sự hình thành các “khu vực khép kín” mang tính dân tộc hoặc đa sắc tộc tại nhiều vùng của Nga.
Liên quan đến lao động nhập cư, Nga sẽ đặt trọng tâm vào minh bạch quy trình tuyển dụng, siết kiểm soát và đảm bảo tính quản lý. Đồng thời, chính phủ sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các hình thức tuyển dụng lao động nước ngoài có tổ chức, nâng cao trách nhiệm trong việc đảm bảo lao động nhập cư tuân thủ pháp luật Nga.
Ông Grebenkin cho biết cơ chế tuyển dụng lao động có tổ chức và việc xây dựng hạ tầng hỗ trợ tại các quốc gia xuất khẩu lao động đang được chú trọng trong chính sách mới. Hiện Nga đang phối hợp tích cực với Chính phủ Uzbekistan, Tajikistan và Kyrgyzstan để phát triển các mô hình hợp tác này.