Trung Quốc lại nổ mỏ than, 27 người thiệt mạng

Tổng cộng 27 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ xảy ra ngày 11/5 tại mỏ than Đào Tử Câu, thuộc huyện Lư Huyện (tỉnh Tứ Xuyên), miền tây nam Trung Quốc.

Giới chức địa phương cho biết có 108 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm khi tai nạn xảy ra. Đội cứu hộ đã cứu được 81 thợ mỏ, trong đó 16 người bị thương phải nhập viện.

Vụ nổ khí gas tại mỏ than ở Pingba, tỉnh Quý Châu, miền tây bắc Trung Quốc tối 10/5. Ảnh: THX/TTXVN.


Ông Dương Đống Lương, Cục trưởng Cục Giám sát và Quản lý An toàn Lao động quốc gia và ông Phó Kiến Hoa, Cục trưởng Cục An toàn Mỏ quốc gia Trung Quốc đã dẫn đầu một nhóm công tác đến khu mỏ trên để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Đây là vụ nổ mỏ than thứ hai xảy ra trong vòng 24 giờ qua tại Trung Quốc. Trước đó, hôm 10/5 cũng đã xảy ra vụ nổ khí tại một hầm mỏ ở tỉnh Quý Châu, miền tây nam nước này, khiến 12 thợ mỏ thiệt mạng và 2 người bị thương.


TTXVN/ Tin tức
Nổ mỏ than khiến 28 người thiệt mạng
Nổ mỏ than khiến 28 người thiệt mạng

Giới chức Trung Quốc ngày 30/3 cho biết 28 người được xác nhận đã thiệt mạng trong vụ nổ khí ga tại một mỏ than ở tỉnh Cát Lâm, miền đông bắc nước này vào đêm 29/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN