Trung Quốc ký thỏa thuận mua nông sản của Lào

Tờ Laotian Times chiều 31/5 đưa tin các doanh nghiệp Trung Quốc vừa ký một thỏa thuận mua 9 sản phẩm nông nghiệp trị giá 1,5 tỷ USD của Lào trong giai đoạn 2021-2025.

Chú thích ảnh
Các quan chức và doanh nhân Lào và Trung Quốc ký thỏa thuận thông qua hội nghị truyền hình. Ảnh: laotiantimes.com

Các sản phẩm mà doanh nghiệp Trung Quốc mua từ Lào lần này gồm có 100.000 tấn lạc, 100.000 tấn tinh bột sắn, 100.000 thịt bò đông lạnh, 200.000 tấn hạt điều, 100.000 tấn xoài, 50.000 tấn sầu riêng, 200.000 tấn đậu tương, 100.000 tấn chuối và 500.000 tấn đường.

Theo báo trên, tham dự lễ ký vào cuối tuần qua có Bộ trưởng Công thương Lào, ông Khampheng Saysompheng và Bộ trưởng Nông Lâm Lào, ông Phet Phomphiphak.

Tờ báo dẫn lời Bộ trưởng Nông Lâm Lào cho biết hiện nước này đang xuất khẩu 7 sản phẩm nông nghiệp sang Trung Quốc, gồm có ngô, sắn, chuối, gạo, dưa hấu, khoai lang và đậu.

Tờ báo cũng cho biết hiện các công ty Trung Quốc đang đầu tư tại Lào đã bắt đầu trồng nhiều loại cây trái khác nhau để xuất khẩu về Trung Quốc. Tính tới năm 2020, đã có tổng cộng 239 công ty của Trung Quốc đầu tư 590 triệu USD vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp tại Lào, đưa nước này trở thành nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp lớn nhất tại Lào.

Phạm Kiên (P/v TTXVN tại Viêng Chăn)
Shopee hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con nông dân
Shopee hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con nông dân

Trong ngày 28/5, Mận hậu và Xoài tròn Yên Châu của Sơn La chính thức phân phối trên sàn TMĐT Shopee. Các sản phẩm sẽ được phân phối tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN