Trung Quốc kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão lũ tại nhiều khu vực

Ngày 9/8, Trung Quốc đã kích hoạt biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ IV khi cơn bão thứ 7 trong năm nay tiến sát các khu vực ven biển miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, ngày 16/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ban chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Quốc gia đã bắt đầu thực hiện công tác ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh khác do hoàn lưu bão gây dông lốc và mưa lớn. 

Trong khi đó, Bộ Thủy lợi kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp với nguy cơ lũ lụt cấp IV ở Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu và Vân Nam. Bộ này cũng cảnh báo lượng mưa lớn có thể khiến mực nước các sông dâng cao, trong khi các khu vực đồi núi dễ bị sạt lở. 

Cùng ngày, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn yêu cầu chính quyền các địa phương chuẩn bị ứng phó với bão và bố trí khôi phục sản xuất sau thiên tai, chú trọng tới sản xuất lúa, chăn nuôi và đánh bắt thủy sản. Trong khi đó, chính quyền các địa phương được khuyến cáo tăng cường giám sát công tác phòng chống thiên tai, yêu cầu người dân và tàu thuyền quay trở lại bến cảng hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn.  

Cơn bão này có khả năng đổ bộ vào khu vực từ ven biển miền Đông Bắc của đảo Hải Nam tới ven biển miền Tây của tỉnh Quảng Đông trong chiều cho đến tối 10/8. Dự báo gió mạnh sẽ hoành hành trên Biển Đông, eo biển Quỳnh Châu, cũng như các khu vực ven biển của tỉnh Quảng Đông và đảo Hải Nam. Nhiều vùng tại Quảng Đông và Hải Nam cũng sẽ hứng chịu các trận mưa lớn, đặc biệt là ven biển miền Nam Quảng Đông.   

Theo Cơ quan khí tượng tỉnh Hải Nam, vào khoảng 14h chiều cùng ngày giờ địa phương, bão đang di chuyển theo hướng Đông Bắc với sức gió vùng gần tâm bão từ 62 - 74 km/h. Tất cả các dịch vụ tàu phà ở eo biển Quỳnh Châu đã phải tạm ngừng hoạt động. Quyết định tương tự cũng đã được đưa ra đối với các hoạt động vận tải tại 3 cảng ở thành phố Hải Khẩu, thủ phủ của tỉnh Hải Nam từ 14h chiều 9/8.   

Trung Quốc hiện áp dụng hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt gồm 4 cấp độ, trong đó cấp độ I là cấp độ nghiêm trọng nhất.

Minh Tâm (TTXVN)
Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại Kentucky
Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại Kentucky

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại bang Kentucky ở Đông Nam nước này, sau khi đợt mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía Đông của bang khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN