Tổng thống Joe Biden ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại Kentucky

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê chuẩn ban bố tình trạng thảm họa do mưa lũ tại bang Kentucky ở Đông Nam nước này, sau khi đợt mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở phía Đông của bang khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Chú thích ảnh
Nhà cửa bị nước lũ nhấn chìm tại Jackson, bang Kentucky, Mỹ ngày 28/7/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear ngày 29/7 cho biết số nạn nhân có thể sẽ tăng gấp đôi và có cả trẻ em, do hiện vẫn còn nhiều người mất tích.

Trước đó, Thống đốc Beshear cho biết ngoài thiệt  hại về người, mưa bão trong thời gian vừa qua đã gây thiệt hại tài sản nghiêm trọng mà có thể mất nhiều năm để phục hồi. Ông đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 6 hạt của bang và nhấn mạnh đây là một trong những đợt mưa bão tồi tệ, có sức tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử bang Kentucky.

Mưa lũ cũng ảnh hưởng đến nhiều khu vực ở Tây Virginia và Virginia. Trang thông tin poweroutage.us đưa tin hơn 33.000 khách hàng ở miền Đông Kentucky và các khu vực trên đang phải sống trong cảnh mất điện. 

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo mưa lớn và lũ lụt sẽ tiếp diễn suốt dịp cuối tuần tại các khu vực trên.

Phương Hà (TTXVN)
Mỹ: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở bang Kentucky
Mỹ: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại về người và tài sản ở bang Kentucky

Ngày 28/7, các nhà chức trách bang Kentucky (Mỹ) cho biết lũ lụt xảy ra tại khu vực phía Đông của bang đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và số nạn nhân dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi nước lũ vẫn dâng cao. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN