Trung Quốc khuyến cáo công dân ở Mỹ cẩn trọng dịp Quốc khánh 4/7

Chính phủ Trung Quốc đã khuyến cáo công dân nước này ở Mỹ phải cẩn trọng đối với những nguy cơ an ninh trong dịp Quốc khánh Mỹ ngày 4/7. 

Chú thích ảnh
Thành phố New York (Mỹ) là một điểm đến yêu thích của du khách Trung Quốc. Ảnh: Alamy

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin trong một thông báo phát trên mạng Internet ngày 3/7, Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã yêu cầu các công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ phải “nâng cao cảnh giác về các rủi ro an toàn cũng như đề phòng an ninh".

Theo thông báo, các công dân Trung Quốc cũng nên “cập nhật cảnh báo của chính quyền và truyền thông địa phương, đồng thời giám sát chặt chẽ an ninh tại nhà và các điểm du lịch, tránh đến các khu vực đông đúc trong ngày lễ”. 

Cảnh báo này được đưa ra sau khi lực lượng thi thực thi pháp luật Mỹ được đặt trong tình trạng báo động sẵn sàng ứng phó với các âm mưu tấn công khủng bố tiềm tàng trong ngày lễ Quốc khánh năm nay. 

Từ lâu, Mỹ đã là một trong những địa điểm yêu thích nhất của du khách Trung Quốc, đặc biệt sau khi Chính quyền Tổng thống Barack Obama cho phép cấp thị thực 10 năm cho du khách quốc gia châu Á này từ năm 2014. 

Tuy nhiên, lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, lượng du khách Trung Quốc đến Mỹ đã giảm vào năm ngoái. Một phần là do chính sách nhập cư chặt chẽ hơn của Chính quyền Tổng thống Donald Trump, phần khác là do cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. 

Tháng trước, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc đã phát một cảnh báo an toàn hiếm thấy, yêu cầu người dân nước này cân nhắc kỹ khi đến Mỹ với lý do được đưa ra là tình trạng xả súng, cướp bóc và trộm cắp thường xuyên xảy ra tại đây. 

Trong ngày 4/7, chính quyền thành phố New York sẽ triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi xem màn bắn pháo hoa hằng năm cũng như tham gia nhiều hoạt động kỷ niệm khác nhân ngày Quốc khánh nước này (4/7/1776-4/7/2019).

Sở Cảnh sát New York cho biết sẽ triển khai hàng nghìn nhân viên mặc đồng phục và thường phục để bảo vệ hàng triệu người dự kiến đổ về khu vực Sông Đông chứng kiến màn bắn pháo hoa truyền thống. Cảnh sát cũng sẽ được hỗ trợ camera giám sát, trực thăng và chó nghiệp vụ để phát hiện bất cứ vấn đề khả nghi nào. Một máy bay không người lái cũng được sử dụng để giám sát đám đông từ trên cao.

Nhà chức trách thông báo sẽ phong tỏa và cấm các phương tiện đi vào khu vực xem bắn pháo hoa ở phía Nam cây cầu Brooklyn – biểu tượng của New York. Tất cả các túi xách tay của người dân đi vào khu vực này sẽ phải được kiểm tra an ninh. Ngoài ra, cảnh sát khuyến cáo người dân New York cảnh giác trong dịp Quốc khánh dù chưa xuất hiện mối đe dọa cụ thể nào tại thời điểm này.

Chương trình bắn pháo hoa Macy tại New York là màn trình diễn pháo hoa lớn nhất trong ngày Quốc khánh tại Mỹ. Sự kiện hàng năm này thu hút hàng triệu người xem trực tiếp hoặc gián tiếp qua màn ảnh nhỏ kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1976.

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Phố Wall thăng hoa trước kỳ nghỉ lễ của Mỹ
Phố Wall thăng hoa trước kỳ nghỉ lễ của Mỹ

Trong phiên giao dịch ngày 3/7, chứng khoán Phố Wall chứng kiến một phiên thăng hoa, với cả ba chỉ số tăng lên mức kỷ lục, sau khi những số liệu kinh tế mới làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN