Trung Quốc không mong muốn một cuộc chiến thương mại với Mỹ

Ngày 4/3, phát biểu với báo giới trước thềm Kỳ họp thứ nhất Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp) Khóa XIII, người phát ngôn của kỳ họp Trương Nghiệp Toại nêu rõ Trung Quốc không muốn một cuộc chiến thương mại nổ ra với Mỹ, nhưng nếu Mỹ có hành động gây tổn hại tới lợi ích kinh tế của mình, Trung Quốc sẽ có các biện pháp cần thiết.

Kho hàng thép cuộn tại nhà máy thép Han ở Handan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, ngày 21/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 3/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng hành động của Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực xuất khẩu thép và nhôm của các nước khác, với cái cớ là đe dọa an ninh quốc gia, là hành động vô căn cứ.

Ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ thông qua mức thuế quan mới đối với hai mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu, 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với nhôm. Việc áp mức thuế nhập khẩu mới đối với hai mặt hàng kim loại này được cho là một bước đi mới trong nỗ lực thúc đẩy chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump.

Kế hoạch của ông chủ Nhà Trắng đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ nhiều nước và tổ chức quốc tế.

Trung Quốc là mục tiêu chính chỉ trích của ông Trump trong vấn đề thâm hụt thương mại của Mỹ kể từ khi lên nắm quyền Tổng thống. Tuy nhiên, xuất khẩu nhôm và thép của nước này tới Mỹ là rất nhỏ.  

Là nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, Trung Quốc chỉ chiếm chưa tới 1% khối lượng nhập khẩu của Mỹ và chỉ xuất 10% sản lượng ra nước ngoài.    

Các nhà sản xuất thép ở Canada, Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường Mỹ.

L.M (theo AFP)
Nguy cơ nổ ra các cuộc chiến thương mại sau quyết định áp mức thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ
Nguy cơ nổ ra các cuộc chiến thương mại sau quyết định áp mức thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ

Ngày 1/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thông qua mức thuế quan mới đối với hai mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN