Trung Quốc khôi phục các chuyến du lịch theo đoàn đến Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Trung Quốc chính thức cho phép các công ty lữ hành trong nước tiếp tục tổ chức các chuyến đi du lịch theo đoàn đến Canada.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Động thái được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Gyeongju, Hàn Quốc vào ngày 31/10. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước sau 8 năm gián đoạn.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Canada đang tìm kiếm các thị trường mới để bù đắp thiệt hại kinh tế do chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump gây ra. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhận định động thái này sẽ "thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước và làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau cũng như tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước".

Canada từng bị loại khỏi danh sách điểm đến được phép tổ chức các chuyến du lịch theo đoàn vào năm 2023, khi Trung Quốc nới lỏng các hạn chế đi lại sau đại dịch COVID-19. Thời điểm đó, quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng.

Giới chức Canada đánh giá cao quyết định này. Bộ trưởng Ngoại giao Anita Anand cho rằng việc Trung Quốc cấp quy chế điểm đến được chấp thuận cho Canada "đánh dấu một bước quan trọng nữa trong việc điều chỉnh lại mối quan hệ song phương". Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Canada Goldy Hyder nhận định đây là "tín hiệu mà Chính phủ Canada hy vọng được thấy", chứng tỏ cuộc gặp giữa ông Carney và ông Tập Cận Bình diễn ra tốt đẹp.

Đối với ngành du lịch Canada, đây là tin vui lớn. Chủ tịch Hiệp hội du lịch Canada Sébastien Benedict cho biết khách Trung Quốc nằm trong số những du khách có giá trị cao nhất vì họ ở lại lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn. Năm 2019, trước đại dịch COVID-19, Canada đã đón hơn 700.000 du khách từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đến năm 2025, con số này giảm xuống còn chưa đến 60% so với năm 2019. Ông Benedict kỳ vọng quyết định khôi phục các tour du lịch theo đoàn sẽ giúp xây dựng lại các tuyến hàng không và hỗ trợ việc làm cũng như hoạt động kinh doanh cho nhiều khu vực và lĩnh vực của nền kinh tế.

Tuy nhiên, quan hệ Canada - Trung Quốc vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là cuộc chiến thương mại đang gây thiệt hại cho cả nông dân và ngư dân Canada. Năm 2024, Canada áp thuế 100% đối với xe điện cũng như thuế 25% đối với thép và nhôm từ Trung Quốc. Trung Quốc đã trả đũa bằng cách áp thuế lên dầu hạt cải, bột hạt cải, đậu Hà Lan, hải sản và các sản phẩm thịt lợn của Canada. Tháng 8/2025, Bắc Kinh tiếp tục gia tăng áp lực bằng cách áp thuế hơn 75% đối với hạt cải dầu, một loại cây trồng chính ở các tỉnh miền Tây Canada như Alberta, Saskatchewan và Manitoba.

Hà Linh (TTXVN)
Thủ tướng Canada xin lỗi Tổng thống Trump vì quảng cáo chống thuế gây căng thẳng
Thủ tướng Canada xin lỗi Tổng thống Trump vì quảng cáo chống thuế gây căng thẳng

Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết ông đã gửi lời xin lỗi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi một đoạn quảng cáo chống thuế, sử dụng hình ảnh cố Tổng thống Ronald Reagan, khiến đàm phán thương mại giữa hai nước đình trệ và Mỹ áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN