Vận chuyển thép tại nhà máy sản xuất ở Hà Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, vụ kiện trên nhắm vào thuế quan và hạn ngạch đối với thép nhập khẩu do Canada áp dụng từ tháng trước. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các hạn chế của Canada là "chủ nghĩa bảo hộ thương mại điển hình", phớt lờ các quyền và lợi ích hợp pháp của Trung Quốc, cũng như vi phạm các quy tắc của WTO. Bộ này nhấn mạnh Trung Quốc kêu gọi Canada thay đổi quyết định trên và duy trì hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ, thúc đẩy cải thiện quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
Về phía Chính phủ Canada, Thủ tướng Mark Carney đang cố gắng giảm lượng thép nhập khẩu, chủ yếu để hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong nước bị ảnh hưởng do các khoản thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ottawa tuyên bố sẽ áp thuế 50% đối với sản phẩm thép vượt hạn ngạch của các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Canada.
Trung Quốc đang chịu mức thuế bổ sung 25% đối với tất cả thép "nấu chảy và đổ" tại nước này từ cuối tháng 7. Trong năm 2024, Canada chiếm khoảng 0,6% tổng kim ngạch xuất khẩu thép của Trung Quốc.
Căng thẳng thương mại giữa hai nước bắt đầu leo thang từ năm ngoái sau khi Canada áp dụng các biện pháp thương mại không chỉ đối với thép mà còn với cả nhôm và xe điện của Trung Quốc. Hôm 13/8 vừa qua, Bắc Kinh công bố mức thuế chống bán phá giá sơ bộ đối với hạt cải dầu Canada, sau khi đã áp mức thuế 100% đối với dầu cải và bột cải dầu từ tháng 3.