Trung Quốc khẳng định không đe dọa an ninh châu Âu

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này không bao giờ gây ra mối đe dọa với an ninh châu Âu.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: EPA/TTXVN

Đây được coi là sự phản ứng của Bắc Kinh trước đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc thành lập một quân đội châu Âu nhằm đối phó với Trung Quốc, Nga, thậm chí cả Mỹ.

Theo hãng tin Pháp AFP, trả lời phóng viên trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 14/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh Bắc Kinh không bao giờ là mối đe dọa đối với các nước châu Âu. Bà nêu rõ, châu Âu có quyền quyết định chính sách quốc phòng và đối ngoại riêng của mình và trên thực tế, các nhà lãnh đạo châu Âu đã thể hiện mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Quốc.  

Hồi tuần trước, Tổng thống Macron đã kêu gọi xây dựng một "quân đội châu Âu thực sự" để bảo vệ chính mình trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép yêu cầu các đồng minh châu Âu đóng góp công bằng hơn cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương và tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) thời Chiến tranh Lạnh.

Đáp lại đề xuất này, Tổng thống Trump đã chỉ trích đề xuất của Tổng thống Macron, coi đây là sự "xúc phạm". Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Angela Merkel sau đó đã ủng hộ đề xuất của người đứng đầu Điện Elysee và kêu gọi xây dựng được một quân đội châu Âu thực chất và đúng nghĩa.

Thanh Hương (TTXVN)
Toan tính đằng sau tham vọng ‘quân đội châu Âu’ của Tổng thống Pháp
Toan tính đằng sau tham vọng ‘quân đội châu Âu’ của Tổng thống Pháp

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mong muốn thúc đẩy thành lập một “đội quân châu Âu thực sự”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN