Trung Quốc kêu gọi bảo vệ tình hình cải thiện trên Bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi nỗ lực chung để bảo vệ tình hình đang được cải thiện trên Bán đảo Triều Tiên.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: AFP/TTXVN 

Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh: "Phía Trung Quốc đã khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng về vấn đề Bán đảo Triều Tiên". Trả lời câu hỏi về cuộc gặp hôm 25/9 tại tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc giữa ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc với Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi, ông Cảnh Sảng cho hay, hai bên đã trao đổi quan điểm về quan hệ Trung - Nhật cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm một cách thẳng thắn và sâu sắc. Trung Quốc cam kết với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực và giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại, tham vấn.

 Theo ông Cảnh Sảng, trong hoàn cảnh hiện tại, tất cả các bên liên quan nên trân trọng và bảo vệ đà cải thiện tình hình khó khăn mới đạt được trên Bán đảo Triều Tiên và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận chính trị cho vấn đề Bán đảo Triều Tiên. Trung Quốc ủng hộ mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.

Phương Hoa (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên
Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp mặt trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên

Ngày 25/9, phát biểu tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York, Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố ông sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN