Trung Quốc kết án một công dân Nhật Bản với tội danh hoạt động gián điệp

Tòa án tại Quảng Châu (Trung Quốc) vừa tuyên án 3 năm tù giam đối với một công dân Nhật Bản với tội danh đánh cắp thông tin bí mật quốc gia của Trung Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Tokyo dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản phát biểu với đài NHK ngày 26/11 cho biết ngoài mức án trên, tòa án Trung Quốc cũng tịch thu tài sản cá nhân của đối tượng trên với tổng trị giá 150.000 Nhân dân tệ (hơn 21.000 USD).

Phạm nhân khoảng 40 tuổi, từng là nhân viên Tập đoàn thương mại Itochu và đã bị Cục An ninh Quốc gia Trung Quốc - cơ quan giám sát các hoạt động gián điệp, bắt giữ từ hồi tháng 2/2018 tại Thanh Đảo.

Trong một diễn biến có liên quan, Cục trưởng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Nhật Bản Mizushima Koichi cùng ngày cho biết từ năm 2015 đến nay, đã có tổng cộng 14 công dân Nhật Bản bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ do bị cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia Trung Quốc.

Phát biểu trong phiên họp của Ủy ban quốc phòng đối ngoại Thượng viện Nhật Bản, ông Mizushima thông tin đã có 9 người trong số nói trên bị kết án tù, trong đó mức án nặng nhất là 15 năm. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản không được tiếp cận các văn bản liên quan đến vụ việc nên không xác nhận được nội dung cụ thể về các bản án này.

Trước đó, ngày 15/11, giới chức Nhật Bản cũng xác nhận một giáo sư trường Đại học Hokkaido đã được thả tự do về nước sau 2 tháng bị nhà chức trách Trung Quốc giam giữ vì cáo buộc hoạt động gián điệp.

Bùi Hà (TTXVN)
Trung Quốc, Nhật Bản tái khởi động đối thoại chiến lược sau 7 năm
Trung Quốc, Nhật Bản tái khởi động đối thoại chiến lược sau 7 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/8 thông báo nước này sẽ tổ chức một vòng đối thoại chiến lược mới với Nhật Bản sau khi các cuộc đàm phán song phương bị gián đoạn trong 7 năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN