Trung Quốc kết án 13 năm tù nguyên Phó Tỉnh trưởng Giang Tây

Tòa án Hạ Môn đã tuyên phạt 13 năm tù giam đối với nguyên Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Giang Tây Diêu Mộc Căn với tội danh tham nhũng.

Ngày 18/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hạ Môn thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã tuyên phạt 13 năm tù giam đối với nguyên Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Giang Tây Diêu Mộc Căn với tội danh tham nhũng.

Theo tòa án trên, ông Diêu đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho một công ty địa phương và người khác, đồng thời nhận tiền mặt và quà tặng giá trị khoảng 23 triệu nhân dân tệ. Ông Diêu Mộc Căn phải lĩnh án tù và bị tịch thu tài sản cá nhân trị giá 3 triệu nhân dân tệ (460.000 USD).


Trước tòa, ông Diêu đã chấp nhận phán quyết và cho biết sẽ không kháng cáo. Hồi tháng 4 năm ngoái, ông Diêu bị cách chức Phó Tỉnh trưởng Giang Tây, 1 tháng sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) thông báo quyết định điều tra những sai phạm của ông.
TTXVN/Tin Tức (theo THX)
Thêm 2 quan chức cao cấp Trung Quốc bị xử lý tham nhũng
Thêm 2 quan chức cao cấp Trung Quốc bị xử lý tham nhũng

Phó Chủ tịch tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) Cốc Xuân Lập đã bị cách chức và khai trừ Đảng trong khi nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Giám đốc Sở Công an Khu tự trị Tây Tạng, ông Lạc Đại Khắc sẽ bị truy tố về tội tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN