Trung Quốc lập "lực lượng đả hổ" trong lĩnh vực tài chính

Tờ "Duowei News" đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) đã thành lập "lực lượng đả hổ" để tiến hành cuộc trấn áp quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu tham nhũng trong lĩnh vực tài chính của nước này.


Hôm 23/10, CCDI đã công bố danh sách các tổ chức bị coi là mục tiêu trong đợt điều tra thứ ba này của các đội thanh tra trung ương. Danh sách điều tra có tổng cộng 31 thực thể, trong đó 90% là thuộc lĩnh vực tài chính, gồm cả các nhà điều tiết thị trường chính của nước này như Ủy ban điều tiết chứng khoán Trung Quốc (CSRC), Ủy ban điều tiết ngân hàng Trung Quốc, Ủy ban điều tiết bảo hiểm Trung Quốc và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (Ngân hàng Trung ương Trung Quốc).

Cuộc trấn áp này được cho là nhằm vào các công ty và cá nhân bị cáo buộc "cố tình bán khống" cổ phần, chỉ số giao dịch và hành động thao túng thị trường khác vốn gây ra tình trạng khủng hoảng thị trường chứng khoán Trung Quốc từ tháng 6/2015.

TN (Theo WantChinaTimes)
Trung Quốc bắt giữ nghi phạm tham nhũng sau hơn chục năm lẩn trốn
Trung Quốc bắt giữ nghi phạm tham nhũng sau hơn chục năm lẩn trốn

Truyền thông Trung Quốc ngày 22/10 đưa tin nước này đã bắt giữ Chu Chấn Vũ - nghi phạm tham nhũng hàng đầu mà chính quyền Bắc Kinh cho rằng y đã chạy sang Mỹ và lẩn trốn ở đó - sau khi phát hiện đối tượng trở về nhà của bố mẹ ở thành phố Thượng Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN