Trung Quốc: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc bị buộc tội tham nhũng

Ngày 29/10, Trung Quốc chính thức buộc tội tham nhũng đối với nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Chu Bản Thuận.


Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết ông Chu Bản Thuận sẽ bị áp dụng “các biện pháp cưỡng chế”, cụm từ ám chỉ quyết định tống giam. Tuy nhiên cơ quan này không cung cấp thêm thông tin và ông Chu vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Hiện vẫn chưa rõ ông có luật sư bào chữa hay không.

Hồi tháng 7/2015, ông Chu Bản Thuận đã bị cách chức vì “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Trước đó, ông từng làm việc dưới quyền Chu Vĩnh Khang, cựu lãnh đạo cơ quan an ninh nội địa Trung Quốc, nhân vật bị kết án tù chung thân vào tháng 6/2015 trong vụ án tham nhũng gây chấn động nhất trong 70 năm qua.

TN (Theo Reuters)
Phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn hạn chế
Phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn hạn chế

Theo đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre Trịnh Thị Thanh Bình, dù nhiều trường hợp tham nhũng được đưa ra ánh sáng và xử lý cũng kiên quyết, nhưng điều đáng lo lắng nhất vẫn là “nguyên lý của tảng băng trôi” - tức là vẫn những vấn đề mang tính bề mặt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN