Trung Quốc hy vọng Mỹ - Triều khôi phục đối thoại 'sớm nhất có thể'

Ngày 19/12, Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ hy vọng Mỹ và Triều Tiên có thể tích cực tìm kiếm các giải pháp hiệu quả để xây dựng lòng tin, giải quyết những bất đồng, và khôi phục đối thoại "sớm nhất có thể".

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore, ngày 12/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đăng tải trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại cuộc gặp cùng ngày giữa Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy và đặc phái viên Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên Stephen Biegun ở thủ đô Bắc Kinh, hai bên đã trao đổi các quan điểm về thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Lê Trung Kiên (TTXVN)
Nới lỏng trừng phạt Triều Tiên có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân 
Nới lỏng trừng phạt Triều Tiên có thể phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân 

Ngày 17/12, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc (LHQ) Trương Quân cho biết Trung Quốc và Nga đang thúc đẩy Hội đồng Bảo an (HĐBA) LHQ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên nhằm làm dịu những quan ngại của nước này về khủng hoảng nhân đạo, đồng thời phá vỡ bế tắc trong đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN