Trung Quốc hứa chia sẻ mẫu phẩm từ Mặt Trăng với các nhà khoa học nước ngoài

Trung Quốc tuyên bố sẽ chia sẻ dữ liệu và mẫu phẩm tàu vụ trũ Thường Nga 5 (Chang'e-5) thu được từ sứ mệnh trên Mặt Trăng.

Chú thích ảnh
Các nhà nghiên cứu tiếp cận tàu Thường Nga 5 khi phương tiện này hạ cánh xuống Trái Đất. Ảnh: Reuters

Phó Giám đốc Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc Wu Yanhua ngày 17/12 xác nhận thông tin trên. Ông Wu Yanhua cho biết quyết định này dựa trên các hiệp định hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, ông Wu Yanhua khẳng định các mẫu phẩm tàu Thường Nga 5 mang về Trái Đất được chủ yếu sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học.

Tàu Thường Nga 5 đã hạ cánh tại vùng Nội Mông vào 2 giờ sáng 16/12 (giờ địa phương). Chủ tịch Tập Cận Bình ca ngợi đây là thành tựu lớn đánh dấu bước tiến của ngành công nghiệp vũ trụ Trung Quốc.

Tàu Thường Nga 5 cũng đánh dấu lần đầu tiên các nhà khoa học thu được mẫu phẩm từ bề mặt Mặt Trăng, sau sứ mệnh tàu Luna 24 của Liên Xô năm 1976.

Tuy Trung Quốc gia nhập cuộc đua vũ trụ khá muộn nhưng trong nhiều thập niên qua, Bắc Kinh đã “bơm” hàng tỷ USD vào nghiên cứu và đào tạo về lĩnh vực này. Trung Quốc là quốc gia thứ 3 trên thế giới thám hiểm Mặt Trăng thành công, sau Mỹ và Nga.

Hà Linh/Báo Tin tức
Tàu vũ trụ Thường Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái Đất
Tàu vũ trụ Thường Nga 5 của Trung Quốc trở về Trái Đất

Ngày 17/12, tàu vụ trũ Thường Nga 5 (Chang'e-5) của Trung Quốc đã trở về Trái Đất, kết thúc hành trình khám phá Mặt Trăng cũng như mang trở về các mẫu đất đá thu thập được từ hành tinh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN