Trung Quốc: Hàng nghìn người phải sơ tán do vỡ đê tại Cát Lâm

Giới chức Trung Quốc cho biết ngày 13/9, hơn 3.900 người đã được sơ tán sau khi xảy ra vỡ đê tại tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ đắp đê tạm tại làng Jiangjialing, huyện Poyang, tỉnh Giang Tây nhằm đề phòng lũ lụt, ngày 11/7/2020. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Do mưa lớn kéo dài và xả lũ từ hồ chứa ở thượng nguồn, con đê của sông Yinma cạnh làng Wujiazi, thành phố Đức Huệ (Dehui) đã bị vỡ vào chiều 13/9 với vết nứt rộng tới 30 m. Một số ngôi nhà tại làng Wujiazi đã chìm trong nước lũ. Công tác khắc phục, gia cố đoạn đê bị vỡ đang được triển khai khẩn trương. 

Khoảng 2.800 cư dân tại các làng Wujiazi và Huanzidong đã được sơ tán. Để đảm bảo an toàn, 1.124 người tại thị trấn Caiyuanzi ở hạ nguồn cũng được sơ tán. Hiện chưa có thông tin về thương vong sau vụ vỡ đê.

Đặng Ánh (TTXVN)
Nguy cơ lũ lụt lan rộng tại Đông Bắc Trung Quốc 
Nguy cơ lũ lụt lan rộng tại Đông Bắc Trung Quốc 

Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, bão kèm theo mưa lớn trong nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt ở Đông Bắc nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN