Trung Quốc ghi nhận 8 ca mắc COVID-19, đều là từ nước ngoài về

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Y tế quốc gia của Trung Quốc cho biết trong ngày 1/9, Trung Quốc đại lục đã có thêm 8 ca nhiễm. Tất cả đều là từ nước ngoài về, trong đó có 4 ca tại Thượng Hải, 2 ca tại Quảng Đông, 1 ca tại Tứ Xuyên và 1 ca tại Liêu Ninh.

Chú thích ảnh
Hành khách chờ kiểm tra khai báo sức khỏe tại sân bay ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 14/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tính đến ngày 1/9, Trung Quốc có tổng cộng 85.066 ca nhiễm, trong đó có 80.234 ca đã được chữa khỏi và 4.634 ca tử vong do COVID-19.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết tính đến 0h ngày 2/9, Hàn Quốc có tổng cộng 20.449 ca nhiễm COVID-19, tăng 253 ca so với số liệu một ngày trước, 14 ca trong đó có yếu tố ngoại nhập. Số người đang được điều trị cách ly là 4.767 người, 124 ca đang trong tình trạng nguy kịch, tăng thêm 20 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, thủ đô Seoul và tỉnh Gyeong lân cận mỗi nơi có thêm 1 ca tử vong, tổng cộng đã có 326 ca tử vong do dịch COVID-19.

Các ca nhiễm mới xuất hiện rải rác trên 14 tỉnh thành cả nước, song chủ yếu vẫn tập trung tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Cụ thể, thành phố Seoul có 98 ca, tỉnh Gyeonggi - 79 ca, thành phố Daejeon - 14 ca, thành phố Daegu - 13 ca, thành phố Incheon và thành phố Gwangju (miền Nam Hàn Quốc) mỗi nơi ghi nhận 10 ca, thành phố Busan và tỉnh Nam Chungcheong mỗi nơi 7 ca, thành phố Ulsan - 5 ca, tỉnh Nam Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang mỗi nơi xác nhận 3 ca, tỉnh Gangwon - 2 ca, đảo Jeju và tỉnh Bắc Chungcheong mỗi nơi có 1 ca.

14 ca ngoại nhập gồm 3 ca phát hiện trong quá trình kiểm dịch nhập cảnh, 11 ca xác nhận trong thời gian cách ly bắt buộc.

Trong một diễn biến liên qua, ngày 2/9, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã chủ trì cuộc họp Ủy ban Phòng chống tai nạn và an toàn trung ương, nhấn mạnh tuần này là bước ngoặt hết sức quan trọng để kiểm soát tình hình lây lan dịch COVID-19, kêu gọi người dân cùng tham gia cuộc chiến chống dịch bệnh. Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết các vụ lây nhiễm tập thể quy mô nhỏ vẫn liên tiếp xuất hiện và có tới 25% bệnh nhân COVID-19 trong một tuần gần đây vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, vẫn còn một số nhà thờ, quán ăn, quán cà phê vi phạm nguyên tắc phòng dịch. Do đó, Thủ tướng Hàn Quốc đề nghị người dân góp sức để những nỗ lực phòng dịch trong thời gian qua không vô ích.

Trong bối cảnh chỉ còn một tháng nữa là tới Tết Trung thu, kỳ nghỉ dài nhất ở Hàn Quốc, Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh không được để dịch COVID-19 tái bùng phát một lần nữa và yêu cầu người dân lên kế hoạch nghỉ lễ theo hướng ưu tiên phòng dịch.

Liên quan tới việc các bác sĩ nội trú đình công tập thể, Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết chính phủ vẫn giữ thái độ bình tĩnh, trao đổi cởi mở với giới y tế, đồng thời tạm ngừng kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y vô điều kiện, kỳ thi tuyển sinh cũng đã được hoãn lại một tuần. Ông kêu gọi các bác sĩ nội trú tin tưởng vào chính phủ, quốc hội và những người đi trước trong ngành y, nhanh chóng quay lại làm việc, điều trị cho bệnh nhân.

Vĩnh Hà - Mạnh Hùng (TTXVN)
COVID-19 tại ASEAN hết 1/9: Toàn khối 11.358 ca tử vong, Indonesia chưa tới đỉnh dịch
COVID-19 tại ASEAN hết 1/9: Toàn khối 11.358 ca tử vong, Indonesia chưa tới đỉnh dịch

Tính tới hết ngày 1/9, số ca mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tăng lên 473.885 ca, trong đó 11.358 người đã tử vong. Số ca tử vong tại Philippines đã lên tới gần 3.600 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN