Trung Quốc đối mặt với bất ổn lớn trong ngăn chặn dịch COVID-19

Hãng tin Reuters (Anh) ngày 6/5 dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng tiến trình kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này vẫn đối mặt với sự bất ổn lớn.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc lập kế hoạch thực hiện nhiều biện pháp bổ sung nhằm giảm bớt gánh nặng thuế cho các công ty và tăng cường hỗ trợ tín dụng.

Trong khi đó, truyền hình quốc gia Trung Quốc đưa tin tại một cuộc họp chính phủ riêng rẽ do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì cùng ngày, chính phủ nước này tuyên bố sẽ hỗ trợ các ngân hàng cung cấp các thêm khoản cho vay không bảo hiểm, trong khi gia hạn việc hoãn trả khoản vay và lãi suất cho các công ty không sa thải nhân viên.

* Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Indonesia Mulyani Indrawati cho biết đại dịch COVID-19 đã đẩy lùi khoảng một thập kỷ nỗ lực xóa bỏ nghèo đói tại nước này sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo ký sắc lệnh hoãn các cuộc bầu cử khu vực dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới do những quan ngại về nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

Phát biểu trước quốc hội, Bộ trưởng Indrawati nhấn mạnh 2 triệu người đã mất việc làm trong 6 tuần qua tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á. "Tất cả thành tựu của chúng ta trong giảm tỷ lệ nghèo giai đoạn 2011-2020 đã bị đẩy lùi". 

Tỷ lệ nghèo tại Indonesia năm 2011 là 12,36%, tương đương gần 30 triệu người. Trong khi đó, con số ghi nhận hồi tháng 9 năm ngoái đã giảm xuống mức 9,22%, tương ứng 24,79 triệu người. Indonesia dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 có thể giảm xuống mức 2,3%, so với mức 5,02% hồi năm ngoái, hoặc thậm chí dưới cả mức tăng trưởng -0,4% theo kịch bản xấu nhất mà chính phủ nước này đưa ra. 
Bộ trưởng Indrawati cho biết thêm nhà chức trách dự báo số ca mắc COVID-19 tại Indonesia sẽ đạt đỉnh vào cuối tháng 5 và dần theo chiều hướng giảm trong tháng 6 nếu quốc gia này tránh được đợt dịch bệnh thứ hai. 

Tính đến 21h tối 6/5, với việc ghi nhận tổng cộng 895 ca tử vong do COVID-19, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao thứ hai khu vực Đông Á, chỉ sau Trung Quốc.

Minh Tâm (TTXVN)
 Nhiều trường học mở cửa trở lại tại Vũ Hán, Trung Quốc
Nhiều trường học mở cửa trở lại tại Vũ Hán, Trung Quốc

Ngày 6/5, học sinh tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc- tâm dịch COVID-19 của Trung Quốc, đã quay trở lại trường học.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN