Trung Quốc đối kháng với phương Tây khi kêu gọi dỡ trừng phạt Taliban

Trung Quốc kêu gọi quốc tế dỡ lệnh cấm vận chống Afghanistan, tạo điều kiện để chính quyền Taliban tiếp cận hàng tỉ USD dự trữ đang bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính ở nước ngoài.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh chính trị của Taliban Abdul Ghani Baradar (trái) gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ở Thiên Tân hồi tháng 7 vừa qua. Ảnh: DPA

“Các lệnh cấm vận kinh tế đối với Afghanistan phải chấm dứt”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo dẫn lời Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của ngoại trưởng các nước G20 vào ngày 22/9. Theo ông, dự trữ ngoại hối của Afghanistan là tài sản quốc gia của nước này và nên thuộc quyền sở hữu và sử dụng của người dân Afghanistan, không nên coi đây là công cụ để gây áp lực chính trị. Các thiết chế tài chính quốc tế, nhất là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, cần bình thường hóa hoạt động cho vay đối với Afghanistan.

Afghanistan đang phải đối diện với khủng hoảng ngân sách và nhân đạo trầm trọng sau khi Taliban lên nắm quyền. Tuyên bố của ông Vương Nghị cho thấy hố sâu ngăn cách trong cách tiếp cận của Bắc Kinh và Moskva với phương Tây trong vấn đề tái thiết, phát triển Afghanistan dưới thời Taliban.

Ngoại trưởng Trung Quốc đưa ra quan điểm trên sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin đạt được thỏa thuận về chia sẻ thông tin tình báo, duy trì kênh đối thoại về tình hình Afghanistan nhằm ngăn chặn bất ổn có thể xảy ra, tác động tiêu cực đến hai nước.

Ông Vương Nghị cũng cho biết đặc phái viên của Trung Quốc, Nga, Pakistan vừa có chuyến thăm Afghanistan từ 21-22/9 theo lời mời của lãnh đạo Taliban. Tại Kabul, các bên đã tiến hành các cuộc thảo luận sâu sắc và mang tính xây dựng về những diễn biến gần đây của tình hình ở Afghanistan.

Đại diện của Trung Quốc, Nga và Pakistan kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, đồng thời nhấn mạnh rằng Mỹ và các đồng minh phải có trách nhiệm chính trong tái thiết kinh tế và xã hội của Afghanistan, cung cấp viện trợ nhu cầu cấp thiết về kinh tế, dân sinh, hỗ trợ nhân đạo.

Cộng đồng quốc tế mới đây cam kết viện trợ khẩn cấp 1 tỉ USD cho Afghanistan trong ba tháng tới. Chính quyền Kabul trên thực tế còn có khoản dự trữ 9 tỉ USD có thể sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, nhưng phần lớn khoản tiền này nằm trong các tài khoản ở nước ngoài và thuộc diện phong tỏa sau quyết định của Mỹ.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (FT)
LHQ trích 45 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Afghanistan
LHQ trích 45 triệu USD từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Afghanistan

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề nhân đạo, ông Martin Griffiths cho biết đã trích 45 triệu USD từ Quỹ ứng phó khẩn cấp của LHQ (CERF) để giúp ngăn chặn nguy cơ hệ thống chăm sóc sức khỏe của Afghanistan bị sụp đổ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN