Trung Quốc đề xuất giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng chính trị, ngoại giao

Trung Quốc đã chính thức lên tiếng về cuộc khủng hoảng tại Ukraine hiện này và đề nghị giải quyết tình hình thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết ngày 10/3.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, trong đó nhấn mạnh: "Phía Trung Quốc kiên trì một mục tiêu và quan điểm duy nhất về vấn đề Ukraine. Tình hình ở Ukraine là rất phức tạp. Trong điều kiện hiện nay, các bên nên kiềm chế và tránh các hành động khiến căng thẳng leo thang. Điều cần thiết hiện nay là phải giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine bằng biện pháp chính trị và ngoại giao".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.


Ông Tập Cận Bình cho biết thêm rằng ông hy vọng các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine có thể "giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và tham vấn".

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc cũng phản đối việc đe dọa trừng phạt trong mối quan hệ quốc tế.

Trung Quốc và Ukraine đã có sự hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực quân sự. Theo các chuyên gia an ninh toàn cầu ở Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm,  Ukraine đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất động cơ, bảo trì máy bay chiến đấu của Trung Quốc. Tàu sân bay Liêu Ninh duy nhất hiện nay cũng là sản phẩm được hoán cải từ một tàu mua của Ukraine.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng hợp tác với Ukraine trong các lĩnh vực như phát triển turbine gas trong tàu khu trục, động cơ diesel cho loại xe tăng Al-khalid dành riêng cho Pakistan.


Hồi tháng 1/2014, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Yanukovych đã ký một thỏa thuận hợp tác an ninh, có điều khoản Trung Quốc bảo đảm an ninh cho Ukraine trong trường hợp quốc gia Đông Âu này bị xâm lược hạt nhân.


CT
(Theo Itar-tass)

Crimea cam kết để dân tùy chọn dùng hộ chiếu Nga hoặc Ukraine
Crimea cam kết để dân tùy chọn dùng hộ chiếu Nga hoặc Ukraine

Thủ tướng Crimea Sergei Aksyonov sẽ tạo cơ hội cho người dân tại khu tự trị thuộc Ukraine này lựa chọn sử dụng hộ chiếu Nga hoặc Ukraine trong trường hợp Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN