Crimea cam kết để dân tùy chọn dùng hộ chiếu Nga hoặc Ukraine

Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga ngày 10/3 đưa tin Thủ tướng của Crimea (Crưm) Sergei Aksyonov sẽ tạo cơ hội cho người dân tại khu tự trị thuộc Ukraine này lựa chọn sử dụng hộ chiếu Nga hoặc Ukraine trong trường hợp Crimea sáp nhập vào Liên bang Nga sau cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra vào ngày 16/3 tới.

Ông Sergei Aksyonov. Ảnh: Reuters


Ông Aksyonov, người tự phong là nhà lãnh đạo của Crimea gần 2 tuần sau khi người Nga chiếm tòa nhà Nghị viện Crimea, nói với RIA Novosti rằng Crimea cũng sẽ khuyến khích sử dụng cả 2 ngôn ngữ là tiếng Nga và tiếng Tarta Crimea.

Ông hứa hẹn: "Chúng tôi sẽ không bắt buộc nộp lại hộ chiếu Ukraine. Tất cả mọi người sẽ có cơ hội sử dụng ngôn ngữ của họ. Chúng tôi không muốn hạn chế tiếng Tatar Crimea".

Với tổng cộng 2 triệu dân, Crimea có đa số người gốc Nga sinh sống, song cũng có hơn 250.000 người bản địa Tatar, những người bị trục xuất và mãi đến giữa những năm 1980 mới được trở lại bán đảo này. Hiện nay, người Tatar phản đối việc sáp nhập Crimea vào Nga.



TN (Theo Reuters)
Nhật Bản phản đối trưng cầu ý dân ở Crimea
Nhật Bản phản đối trưng cầu ý dân ở Crimea

Cuộc trưng cầu ý dân về việc Crimea (Crưm)có nên sáp nhập vào Nga không sẽ đi ngược lại Hiến pháp Ukraine và đặt nghi vấn về sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN