Trung Quốc đề nghị EU hỗ trợ mua sắm vật tư y tế

Ngày 1/2, Chính phủ Trung Quốc cho biết Thủ tướng nước này Lý Khắc Cường đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) tạo điều kiện để Trung Quốc mua sắm vật tư y tế khẩn cấp từ các nước thành viên của khối.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona mới (2019-nCoV) đã khiến hơn 259 người tử vong trong tổng số 11.791 người nhiễm bệnh trên toàn nước này.

Trước diễn biến dịch bệnh lây lan tại Trung Quốc, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ sự ủng hộ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn sự lây lan của dich bệnh. 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/2 đưa tin, trong bức thư gửi Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã "bày tỏ cảm xúc chân thành muốn chia sẻ sự đau khổ và thử thách của người dân Trung Quốc anh em, đồng thời sẵn sàng giúp đỡ dù chỉ là chút ít".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chuyển "lời chào của người lính" tới ông Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ niềm tin rằng Trung Quốc sẽ chiến thắng trong chiến dịch chống lại loại virus chết người này. 

Triều Tiên cũng đã gửi viện trợ tài chính cho Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Anh rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Trung Quốc
Anh rút bớt nhân viên ngoại giao khỏi Trung Quốc

Ngày 1/2, Chính phủ Anh thông báo nước này đang rút một số nhân viên Đại sứ quán và các lãnh sự quán Anh ở Trung Quốc về nước vì dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN